Israel tấn công Syria ồ ạt lần đầu tiên sau thảm họa IL-20 - PK Syria giáng trả quyết liệt, S-300 đã khai hỏa?

Bình Nguyên |

Cả Sputnik và RT Nga đều dẫn một nguồn tin an ninh Syria cho biết đã có 1 máy bay Israel trong số các mục tiêu bị bắn hạ bởi phòng không Syria, tuy nhiên phía Israel đã phủ nhận.

Vui lòng bấm F5 để tiếp tục cập nhật

Al-Masdar News đưa tin rạng sáng nay Syria đã bị tấn công đường không. Các loại tên lửa phòng không đã khai hỏa, bắn hạ một số mục tiêu.

Kênh RT (Nga) dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Syria (SANA) cho biết, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một số "mục tiêu địch" ở thị trấn Kiswah nằm về phía Nam Thủ đô Damascus. Hiện vẫn chưa rõ chính xác "địch" đã bị phòng khong Syria ngắm bắn là vũ khí gì, từ đâu tới.

Một số hình ảnh về mục tiêu lạ có vẻ như là tên lửa không đối đất đã bị phòng không Syria bắn hạ.

Israel tấn công Syria ồ ạt lần đầu tiên sau thảm họa IL-20 - PK Syria giáng trả quyết liệt, S-300 đã khai hỏa? - Ảnh 1.
Israel tấn công Syria ồ ạt lần đầu tiên sau thảm họa IL-20 - PK Syria giáng trả quyết liệt, S-300 đã khai hỏa? - Ảnh 2.

Theo các nguồn tin quân sự thì cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria là do Israel phát động. Nếu sự việc được xác thực đây là lần đầu tiên kể từ sau thảm họa máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ, Israel lại tấn công vào Syria.

Các tên lửa của Israel được ghi nhận là đã tấn công thị trấn Al-Kisweh thuộc khu vực Damascus, nơi có một vài nhà kho và trung tâm nghiên cứu. Một số tên lửa khác cũng bị phòng không Syria bắn hạ ở tỉnh Al-Quneitra.

Tờ Times of Israel dẫn lời ông Rami Abdel Rahman thuộc Cơ quan giám sát Nhân quyền Syria cho biết "Các lực lượng Israel tấn công liên tục trong 1 giờ đồng hồ vào các vị trí ở vùng ngoại ô phía Nam và Tây Nam Damascus cũng như ở khu vực phía Nam Syria thuộc biên giới tỉnh Quneitra".

Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự Syria cho biết phòng không Syria đã bắt hạ toàn bộ các tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này, đặc biệt là trên vùng nông thông Damascus, trước khi chúng kịp tới mục tiêu.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) từ chối bình luận về đợt tấn công này, nhưng phủ nhận việc có 1 tiêm kích của Không quân nước này bị bắn rơi như Hãng tin Sputnik (Nga) đã đưa tin. "Các báo cáo về việc có 1 máy bay Israel hay bất cứ phương tiện bay nào của Israel bị bắn hạ là không có thật", IDF tuyên bố.

Trước đó, cả Sputnik và RT Nga đều dẫn một nguồn tin an ninh Syria cho biết đã có 1 máy bay Israel trong số các mục tiêu bị bắn hạ bởi phòng không Syria. "Lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 1 tiêm kích Israel và 4 quả tên lửa trước khi chúng tới được mục tiêu", nguồn tin này cho biết.

Trong một diễn biến khác, IDF cho biết "Hệ thống phòng không của chúng tôi đã phát hiện có 1 tên lửa bắn vào khu vực mở ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Tại thời điểm này chưa rõ quả đạn nói trên liệu có rơi xuống lãnh thổ Israel hay không. Các binh sĩ đã kiểm tra khu vực này".

Giới truyền thông quốc tế cho rằng các mục tiêu bị Israel tấn công lần này là những vị trí của lực lượng thân Iran đang có mặt trên lãnh thổ Syria.

Một số nguồn tin cho rằng tên lửa S-300 Syria đã khai hỏa nhằm vào máy bay Israel, tuy nhiên theo trang Muraselon chuyên về quân sự Trung Đông thì mới chỉ có các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và Buk phóng đạn, còn tên lửa S-300 mới nhận chưa tham chiến.

Tuy nhiên, có thể có một số khí tài (radar) của S-300 đã tham gia cảnh báo sớm để các tổ hợp phòng không tầm gần và tầm trung đánh chặn máy bay và tên lửa Israel.

Phòng không Syria giáng trả đòn tập kích đường không của Israel rạng sáng nay 30/11/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại