Video: Tuần dương hạm Nga phóng vũ khí "vừa biết bơi vừa biết bay"

Hòa Bình |

Tuần dương hạm hạng nặng mang tên Peter Đại đế của Nga phóng tên lửa, ngư lôi trong một cuộc diễn tập.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi cảnh phóng tên lửa - ngư lôi chống ngầm Vodopad từ Tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng Peter Đại đế.

Đây là hoạt động huấn luyện của Hạm đội biển Bắc nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Barents.

Trong cuộc diễn tập này, 1 tàu ngầm hạt nhân của Nga đã đóng vai "kẻ thù giả định".

Ở giai đoạn đầu của cuộc thao dượt, thủy thủ đoàn đã thực hiện nhiệm vụ phát hiện, theo dõi sát các tàu địch. Đồng thời vận hành giả định hệ thống vũ khí.

Tổ hợp tên lửa - ngư lôi chống ngầm "Vodopad" (định danh của NATO: SS-N-16 Stallion) có thể tấn công các tàu ngầm địch ở khoảng cách lên tới 50 km.

Video do hãng Sputnik đăng tải:

Peter Đại đế phóng tên lửa - ngư lôi chống ngầm

Khi thực hiện phóng từ chiến hạm, ngư lôi rơi xuống nước, sau đó bay ngược lên không trung giống như tên lửa.

Khi tiếp cận mục tiêu, ngư lôi chống ngầm loại nhỏ UMGT-1 lại lao ngược xuống nước. Quá trình này giúp quả đạn di chuyển nhanh hơn các loại ngư lôi thông thường, giúp cắt ngắn thời gian tấn công mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại