Nga sắp đưa siêu tên lửa vào trực chiến: Thách thức mọi hệ thống phòng thủ phương Tây?

Trần Phong |

Avangard có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu cách xa hàng chục nghìn km và xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay của Mỹ và phương Tây.

Trong một phát biểu gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng lực lượng tên lửa chiến lược của nước này sẽ sớm được trang bị hệ thống tên lửa siêu vượt âm, hiện đại nhất mang tên Avangard.

Theo hãng thông tấn TASS, tổ hợp tên lửa Avangard đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, có thể được Quân đội Nga đưa vào trực chiến từ 2019.

Theo các chuyên gia quân sự, Avangard có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu cách xa hàng chục nghìn km và xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay của Mỹ và phương Tây.

Hãng tin TASS cũng đã công bố thông tin mới nhất về kế hoạch triển khai các tổ hợp Avangard trong tương lại.

UR-100N UTTKh (SS-19 Stiletto) - tên lửa đạn đạo liên lục địa mang phóng đầu đạn Avangard đã được nâng cấp và cải tiến. Đây là loại tên lửa phù hợp với các tiêu chuẩn tác chiến hiện nay và trong tương lai.

Tính đến thời điểm hiện tại, các tổ hợp Avangard đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết và tên lửa mang phóng UR-100N UTTKh đã chứng tỏ là một hệ thống đáng tin cậy và đã được chứng minh. Trọng lượng của tên lửa lên đến 105 tấn, có sáu đầu đạn riêng lẻ, cùng lúc tấn công 6 mục tiêu khác nhau ở phạm vi lên tới trên 10.000 km.

Nga sắp đưa siêu tên lửa vào trực chiến: Thách thức mọi hệ thống phòng thủ phương Tây? - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa Avangard. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Điều đặc biệt của tổ hợp tên lửa này là toàn bộ quỹ đạo bay của nó được kiểm soát chặt chẽ cho đến khi trúng mục tiêu giúp các đơn vị tác chiến độc lập và di chuyển vị trí tránh sự phát hiện của kẻ thù. Các nhà khoa học Nga vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để có thể tăng tầm bay của tên lửa thêm vài nghìn km.

Theo TASS, vào năm 2019 quân đội Nga sẽ được bàn giao 2 trung đoàn tên lửa mang đầu đạn Avangard, mỗi trung đoàn được trang bị 6 tên lửa UR-100N UTTKh, sau đó sẽ tăng dần biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ.

Được biết, dự án siêu vũ khí này thuộc Chương trình Vũ khí quốc gia có hiệu lực đến năm 2027, quy định việc trang bị mới cho lực lượng tên lửa chiến lược, đủ sức răn đe mọi đối thủ.

Thực tế, trước đây rất ít người biết về dự án Avangard và hầu hết thông tin đến từ các nguồn không chính thức. Nhưng thời gian gần đây Nga đã công khai dự án và nó trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất của các chuyên gia quân sự trong và ngoài nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov, việc tạo ra vũ khí mới là không dễ dàng, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng Nga những năm qua đã có bước tiến đáng kể, đặc biệt trong ngành vật liệu, đây là rào cản kỹ thuật lớn, đòi hỏi phải có vật liệu mới trang bị cho tên lửa đạn đạo có tốc độ bay siêu thanh.

Như vậy, bức tranh tổng thể về việc nâng cấp kho vũ khí tên lửa chiến lược của quân đội Nga dự kiến đến năm 2027 sẽ dần hoàn thiện, bởi từ khi Liên xô tan rã, do vấn đề kinh phí mà Nga đã phải cắt giảm hàng loạt dự án vũ khí chiến lược cả trên không, trên biển và trên đất liền.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, quân đội Nga đã tái khởi động các dự án vũ khí mới, có khả năng giúp nước Nga cân băng chiến lược với Mỹ và phương Tây, đúng như lời phát biểu của Tổng thống Putin là sẽ giúp lực lượng quân đội Nga quay trở lại thời hoàng kim như Liên xô trước đây.

Clip giới thiệu về hệ thống tên lửa tối tân Avangard. Nguồn: Sputnik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại