Khăn ướt dùng một lần - tiện lợi và tác hại

Phương Anh |

Từ khi sản phẩm khăn giấy ướt ra đời thì chúng đã chiếm thị phần rất lớn trong các mặt hàng tiêu dùng.

Mặt hàng này không chỉ xuất hiện tại các nhà hàng ăn uống (đóng gói 1 cái/1 túi nilon dùng cho 1 lần), mà nó còn là lựa chọn của hầu hết các gia đình khi có trẻ nhỏ và phụ nữ, bởi sản phẩm này được người tiêu dùng tin vào lời quảng cáo là an toàn và sử dụng khá tiện. Tuy nhiên, về mặt “tiện” thì ai cũng thấy, nhưng liệu nó có “lợi” hay không?

Theo một nhà sản xuất mặt hàng, các hãng sản xuất có uy tín luôn sử dụng các chất, khi sử dụng ở mức vừa phải sẽ ít gây phản ứng cho da người bình thường.Tuy nhiên, do tính cá biệt của cơ thể nên cũng có nhiều người sử dụng khăn ướt lại bị dị ứng mạnh...

Trong hầu hết các sản phẩm khăn giấy ướt đều có mùi hương thơm dễ chịu. Để làm được điều đó, buộc lòng nhà sản xuất phải sử dụng hóa chất tạo mùi. Hơn nữa, việc lạm dụng khăn thơm lau chùi thường xuyên sẽ khiến kích ứng da, nhất là với da mỏng và nhạy cảm như vùng hậu môn, cơ quan sinh dục.

Mặt khác, cũng như các sản phẩm khác, giấy ướt có chứa chất bảo quản, các chất này dùng lâu dài sẽ gây hại cho sức khỏe.

Do đó, theo DS. Đỗ Minh Khoa (chủ nhà thuốc ở Thanh Xuân Bắc), cho dù là sản phẩm khăn giấy ướt có tiện dụng đến đâu thì các gia đình cũng không nên lạm dụng. Đối với trẻ nhỏ, tốt nhất là rửa bằng nước sạch và thấm khô bằng khăn vải bình thường đã được giặt sạch phơi khô dưới nắng.

Nếu không rửa bằng nước mà cứ quen tay rút khăn ướt tiện lợi, thì dù là khăn ướt có chất lượng đảm bảo và đã được kiểm định, thì khi lau nhiều lần tất yếu phải có vết xước (đôi khi rất nhỏ mà mắt thường khó nhận biết được), hóa chất xâm nhập khiến trẻ sẽ hăm da, viêm da...

Đối với chị em thì nên giữ vệ sinh vùng kín sạch và khô thoáng, không nên dùng khăn giấy ướt có mùi thơm để lau sau khi đi vệ sinh.

Mặc dù loại khăn giấy ướt được cấp phép dùng cho trẻ nhỏ đều có chỉ tiêu nhất định về vi sinh, độ dày, độ thấm, độ an toàn cho da... Khi chọn mua khăn giấy ướt, phụ huynh nên chọn loại được cấp phép lưu hành, để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, nhưng cũng không nên lạm dụng dùng, nhất là cho trẻ nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại