Khủng bố IS: “Thế giới hãy chờ đón một sự bất ngờ”

DK |

6 người ủng hộ khủng bố IS ở Kosovo đã bị bắt và bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công liên hoàn nhằm vào các cơ sở của Giáo hội Chính thống giáo, đội bóng đá và người hâm mộ Israel.

Hãy chờ đón 1 sự bất ngờ

Ngoài các mục tiêu kể trên, chúng còn có kế hoạch mở rộng ra tấn công các mục tiêu ở Bỉ hoặc Pháp. Cáo buộc cũng chỉ ra nhóm này đã được các chiến binh khủng bố IS ở Syria hỗ trợ.

Sự việc kể trên diễn ra trong bối cảnh khủng bố IS tại Syria tuyên bố "Thế giới hãy chờ đón một sự bất ngờ" và căng thẳng về biên giới giữa Kosovo và Serbia tăng cao.

Bujar Behrami, tên trong tổ chức IS là Abu Musab El-Albani là một trong 6 người bị truy tố vì tội hoạt động khủng bố bởi Công tố viên của Kosovo hôm 6/10 hiện là kẻ duy nhất khai chi tiết với các điều tra viên về kế hoạch của nhóm khủng bố này.

Lời khai của tên này đã được phía tư pháp bàn giao cho cảnh sát Kosovo vào tháng 9, tiết lộ chi tiết về hoạt động tuyên truyền, vận động tài chính, tuyển dụng thành viên, thu thập vũ khí và vật liệu nổ.

6 người gồm Behrami, Resim Kastrati (còn gọi là PC Habibi), Gramos Shabani, Albert Ademaj, Leotrim Musliu và Edona Haliti đều bị truy tố về việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bằng vũ khí quân dụng và đánh bom tự sát ở Kosovo, Pháp và Bỉ từ tháng 12/2017 đến 6/2018.

Theo lời khai của Behrami, tên này bắt đầu hoạt động vào tháng 9 và tháng 10 năm 2016 sau khi sử dụng tài khoản Telegram "Abu Musab" để liên lạc với một kẻ được gọi là "A1" đang sống tại Syria.

"Chúng tôi đã trao đổi cách thức tiến hành các cuộc tấn công bằng cách sử dụng súng trường tấn công AK hay chất nổ và vẫn chưa quyết định mục tiêu.

Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu A1 kết nối tôi với Rdvan Haqifi (một chỉ huy IS người Albania)... và sau khi tôi kết nối với Haqifi, chúng tôi đồng ý rằng sẽ nhằm mục tiêu là người Israel trong một trận đấu bóng đá dự kiến sẽ diễn ra cuối năm đó".

Behrami khai thêm rằng kế hoạch tấn công là sử dụng một quả bom giả gây hoảng loạn trong hàng ghế của những người hâm mộ đội Israel và sau đó xả súng.

"Tôi đã trình bày ý tưởng này cho Haqifi và ông ấy nói với tôi rằng chúng ta nên xem xét khả năng thông qua một chỉ huy IS khác là Lavdrim Muhaxheri và nên tuyển dụng thêm với thành viên (IS)".

Muhaxheri, sinh ra tại Kacanik ở Kosovo, là chỉ huy chiến trường khét tiếng lãnh đạo các chiến binh người Kosovo và Albania tham chiến trong hàng ngũ IS tại Syria.

Tên này đã bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Syria tháng 6/2017. Hắn trở thành tên khủng bố quốc tế khét tiếng vào năm 2014 sau khi hình ảnh hắn chặt đầu một thanh niên đã được IS tung ra.

Behrami nói rằng trong khi tên này trình bày ý tưởng của mình cho Muhaxheri, các điệp viên của IS đã giúp đỡ hắn tiếp cận mọi yêu cầu.

"Tôi đã trình bày ý tưởng của mình về việc đảm bảo tài chính cho cuộc tấn công chống lại người hâm mộ và cầu thủ của Israel đến Lavdrim, A1 và Haqifi, người này sau đó đã đảm bảo tài chính sẽ được cung cấp từ Abu Ahme, người đứng đầu mạng lưới điệp viên của IS".

Behrami giải thích rằng cuộc tấn công đã được thực hiện bởi ba nhóm, mỗi nhóm có ba hoặc bốn thành viên, trong khi liên tục khẳng định mình không tham gia trực tiếp.

"Tôi chỉ đưa ra ý tưởng, trong khi Ridvan, Lavdrim và A1 tuyển dụng người và huy động tài chính để thực hiện cuộc tấn công".

Tên này cũng khai thêm rằng việc liên lạc với Muhaxheri và Aqifi tiếp tục cho đến năm 2017 khi cả hai tên đều bị tiêu diệt, sau đó hắn đã liên lạc với những người đại diện của IS khác, "A2" và "A3", một lần nữa qua Telegram tới tổ chức IS tại Syria.

Khủng bố IS: “Thế giới hãy chờ đón một sự bất ngờ” - Ảnh 2.

Sơ đồ miêu tả mối quan hệ của Behrami và các thành viên IS khác đồng thời miêu tả các mục tiêu của nhóm khủng bố.

Những kế hoạch liên hoàn

Về kế hoạch tấn công các nhà thờ Chính thống giáo Serbia, Behrami khai với các nhà chức trách rằng ban đầu hắn trực tiếp đi khảo sát các địa điểm tấn công và thực hiện một số nghiên cứu trên mạng Internet về chất độc và chất nổ.

"Tôi chủ yếu tìm kiếm trên Wikipedia và Google, sau khi tìm hiểu về chất nổ TNT, C4, RDX, TATP và các chất độc Sarin, Tabun, Somat và Clorine, tôi gửi nó đến A2 và A3, A3 sau đó đi tới Albania để mua chúng".

Tên này giải thích thêm rằng chúng có thể tìm được chất nổ phù hợp ở Albania với giá khoảng 1.000 euro cho mỗi 1 kg, mặc dù việc này không dễ dàng.

"A3 đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các chất độc mặc dù anh ta đã gặp một chuyên viên quân sự cao cấp. A2 nói sẽ đi tìm những người đã sẵn sàng đánh bom tự sát và sau đó đi đến Mitrovica, Gjilan và Gnjilane thuộc Kosovo và sang Albania tìm kiếm nhưng không thành công."

Kết quả là, các cuộc tấn công theo kế hoạch vào Giáng sinh của Chính thống giáo ở Gracanica, Mitrovica, Peje và Prizren đã bị trì hoãn và thay đổi thành mục tiêu một ngày lễ khác của người Serbia vào tháng Sáu, vào ngày Thánh Vitus, hay "Vidovdan".

Behrami nói thêm:

"Ý tưởng ban đầu là của tôi... nhưng tôi bắt đầu rút khỏi kế hoạch này vì Abu Ahmed muốn có một cuộc tấn công tương tự như cuộc nổi loạn chống lại người Serbia ở quy mô lớn như những sự kiện diễn ra vào tháng 3 năm 2004 (dẫn tới chiến tranh Kosovo và cuộc can thiệp quân sự của NATO vào Serbia) nhưng tôi thì muốn các cuộc tấn công nhỏ hơn".

Theo Behrami, tất cả các kế hoạch đều nhận được tài trợ từ Abu Ahmed thông qua A4 được gửi từ các nước hậu Xô Viết như Kyrgyzstan và Uzbekistan, cũng như từ Nga.

Năm bị cáo khác đã phủ nhận các cáo buộc của Công tố viên.

Sự việc kể trên diễn ra trong bối cảnh ngày hôm nay 11/10, IS tại Syria tuyên bố "Thế giới hãy chờ đón một sự bất ngờ" và căng thẳng về biên giới giữa Kosovo và Serbia tăng cao trong những tuần qua.

Mặc dù Behrami đã bị bắt, tuy nhiên các thành viên IS tại Kosovo và Albania (A2-A3-A4) vẫn tiếp tục hoạt động và lên kế hoạch tấn công trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, hôm nay Bộ trưởng quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố từ 63 nhóm vũ trang đang hoạt động tại nước này. Các nhóm vũ trang kể trên được cho là đã thề trung thành với IS và đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nêu bật vai trò quan trọng của việc chia sẻ thông tin tình báo trong cuộc gặp diễn ra hôm nay 11/10 với người đồng cấp Australia Christopher Pyne tại Jakarta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại