Tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz của Nga trục trặc - 2 phi hành gia Nga-Mỹ sống sót kỳ diệu

N. Tuấn Sơn |

Sputnik đưa tin vừa có tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong vụ phóng tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Hai nhà du hành người Nga và người Mỹ trên khoang đã được cứu thoát kỳ diệu.

Vui lòng bấm F5 để cập nhật

Theo Sputnik, tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trong quá trình phóng tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Vụ việc xảy ra khi Nga thực hành vụ phóng tàu Soyuz MS-10 bằng tên lửa đẩy Soyuz FG mang theo 2 nhà du hành đưa lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Tên lửa đẩy đã phát nổ trong khi 2 nhà phi hành gia gồm Alexey Ovchinin (người Nga) và Nick Hague (thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ - NASA) còn đang ở trên khoang.

Hiện nay các lực lượng tìm kiếm cứu nạn Nga đã tỏa đi các hướng nhằm hỗ trợ nhanh nhất có thể. Trước đó, quá trình phóng tàu Soyuz MS-10 được tường thuật trực tiếp (live stream) nhưng bị ngắt chỉ ít phút sau khi tên lửa rời bệ phóng.

Các đội tìm kiếm cứu nạn báo cáo rằng họ đã nhìn thấy dù của khoang cứu nạn được sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Ít nhất 4 trực thăng Mi-8 đã cất cánh tới các khu vực nghi ngờ.

Thông tin mới nhất cho thấy các phi hành gia đã sống sót sau khi thực hiện thoát ly khẩn cấp và hạ cánh ở Kazakhstan. Họ đã phải trải nghiệm chịu đựng trọng lực lên tới 6G trong quá trình hạ cánh.

Khoảnh khắc tên lửa đẩy Soyuz MS-10 mang theo các phi hành gia lên trạm ISS bị trục trặc trong khi phóng.

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ - NASA, tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã hạ cánh khẩn cấp tại địa điểm cách thành phố Zhezkazgan khoảng 20-25km ở miền trung Kazakhstan sau khi tên lửa đẩy bị trục trặc.

Cụ thể, sau khi phóng, tên lửa đẩy Soyuz FG đã tách thành công 4 tên lửa đẩy ở tầng đầu tiên và tầng thứ hai nhưng nhiều khả năng tầng 3 không khởi động nên hệ thống thoát hiểm đã tự động kích hoạt.

Cả hai thành viên phi hành gia trên tàu đều an toàn và đã liên lạc được với Trung tầm điều khiển.

Dự kiến, sau khoảng 1 tới 1,5 giờ kể từ khi cất cánh, các máy bay trực thăng Mi-8 sẽ tới được khu vực các phi hành gia hạ cánh.

Thông tin mới nhất do đội tìm kiếm cứu nạn báo về, họ đã tới được hiện trường nơi khoang khẩn cấp của tàu vũ trụ Soyuz MS-10 hạ cánh.

Hai nhà du hành vũ trụ đã được giải cứu thành công và hiện ở trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó vụ phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-10 bằng tên lửa đẩy Soyuz FG chở theo nhóm gồm 2 nhà du hành thay vì 3 như dự kiến đã bắt đầu vào lúc 11h40 giờ Moscow (tức 15h40 giờ Việt Nam và 8h40 giờ GMT).

Nông dân ở Kazakhstan ghi lại được hình ảnh khói trắng trên trời gần khu vực khoảng khẩn cấp của tàu vũ trụ Soyuz hạ cánh.

Hai nhà du hành vũ trụ Nga-Mỹ đã được đưa về nơi an toàn và được kiểm tra sức khỏe tổng thể. Mọi thứ đều tốt, không hề bị xây xát chút nào.

Tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz của Nga trục trặc - 2 phi hành gia Nga-Mỹ sống sót kỳ diệu - Ảnh 3.

Phi hành gia người Mỹ Nick Hague thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ - NASA đang được kiểm tra sức khỏe (bên trái).

Minh chứng cho việc trở về mặt đất an toàn kênh truyền hình RT (Nga) đã hé lộ clip khi hai phi hành gia này đang được kiểm tra sức khỏe.

Các phi hành gia được kiểm tra sức khỏe sau vụ tàu vũ trụ Soyuz phóng không thành công do tên lửa đẩy bị trục trặc.

Đích thân nguyên Phó thủ tướng Nga, ông Rogozin, nay là Tổng giám đốc của cơ quan vũ trụ Roscosmos Nga cũng tham gia chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn và động viên 2 nhà du hành sau sự cố nghiêm trọng nói trên.

Tên lửa đẩy tàu vũ trụ Soyuz của Nga trục trặc - 2 phi hành gia Nga-Mỹ sống sót kỳ diệu - Ảnh 5.

Ông Rogozin - Tổng giám đốc của cơ quan vũ trụ Roscosmos Nga (bên trái) đón các nhà du hành vũ trụ khi họ được đưa về căn cứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại