BQP Nga chỉ đích danh tàu chiến Pháp phóng tên lửa tấn công Syria từ Địa Trung Hải

Anh Tú |

BQP Nga cho biết, hệ thống kiểm soát không phận Nga đã phát hiện thấy các tên lửa tấn công Syria được phóng đi từ một khinh hạm của Pháp ở Địa Trung Hải.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các hệ thống kiểm soát không phận của nước này đã phát hiện thấy một số tên lửa được phóng đi từ tàu khinh hạm Pháp trên biển Địa Trung Hải vào cuối ngày thứ Hai (17/9).

Trước đó, truyền thông Syria đưa tin, một vụ tấn công bằng tên lửa đã diễn ra tại thành phố cảng Latakia vào đêm muộn ngày 17/9.

Theo nguồn tin địa phương, nhiều địa điểm tại thành phố đã bị đánh trúng. Tuy nhiên các hệ thống phòng không của Syria cũng đã lập tức khai hỏa bắn hạ được một số tên lửa tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, một chiếc máy bay Il-20 của Nga chở theo 14 người đã biến mất khỏi màn hình radar trong vụ 4 máy bay F-16 của Israel tấn công vào các mục tiêu của Syria ở tỉnh Latakia.

Đêm thứ Hai (17/9), truyền thông Syria đồng loạt đưa tin, thành phố cảng Latakia đã bị tập kích tên lửa ồ ạt nhưng chưa xác định rõ bên nào tấn công.

Nguồn tin của Sputnik còn xác nhận, vụ tấn công có sự tham gia của cả các máy bay không người lái và tên lửa.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự khác của Syria khẳng định vụ tấn công vào Latakia được thực hiện từ hướng biển.

Tại diễn biến liên quan trước đó, ngày 17/9, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận về việc thiết lập một vùng phi quân sự ở tỉnh Idlib - thành trì cuối cùng của khủng bố và các lực lượng nổi dậy tại Syria.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel tấn công sân bay quốc tế Damascus đêm 15/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại