*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà chức trách Pháp đã quyết định điều một tàu chiến của hải quân nước này đến biên giới Nga ở Biển Đen.
Pháp quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và muốn hợp tác với các nước đối tác chiến lược để phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Một sự bắt tay giữa Nga và Mỹ sẽ mang lại lợi ích của cho tất cả các bên, đáp ứng các mục tiêu quan trọng của Moscow và giảm căng thẳng trong khu vực. Trên hết, nó sẽ mang đến triển vọng ổn định và hòa bình cho người dân Syria?
Chiến hạm Pháp đã di chuyển qua eo biển Đài Loan đầu tháng 4 - động thái hiếm thấy từ một nước châu Âu được Mỹ hoan nghênh, nhưng lại chọc giận Trung Quốc.
Nghĩa quân của Trương Định, Trần Thiện Chính, Lê Huy…chiến đấu rất anh dũng, lập nhiều chiến công. Quân của Nguyễn Trung Trực đã đánh chìm tàu chiến Ét-pê-răng (Hi vọng) của địch.
Nếu phía Pháp thừa nhận chính quốc gia này đã khởi động cuộc tấn công vào Syria, đến 99% hải quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình MdCN, có giá tới 3,3 triệu USD/quả.
BQP Nga cho biết, hệ thống kiểm soát không phận Nga đã phát hiện thấy các tên lửa tấn công Syria được phóng đi từ một khinh hạm của Pháp ở Địa Trung Hải.
Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông để khẳng định tự do hàng hải, thực hiện thỏa thuận chung với các nước trong khu vực, khẳng định vai trò trong an ninh quốc tế, khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ...
Sputnik ngày 20-4 dẫn lời một nghị sĩ Syria nói rằng, việc Nga cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria sẽ góp phần vào sự ổn định chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Cả 3 tàu này đều được trang bị bệ phóng thẳng đứng Sylver A70 có khả năng phóng 16 quả tên lửa hành trình MdCN nhưng chỉ có duy nhất một tàu khai hỏa.
Tưởng chừng khi sở hữu nó người chủ sẽ gặp nhiều may mắn, thế nhưng tất cả đều ngược lại.
Thông tin đăng trên tờ TTU Online ngày 14/06 đã đề cập tới một số mẫu tàu chiến, tàu tuần tra mà Pháp muốn bán cho Việt Nam.
Tâm điểm