Thủy quân lục chiến Nga ồ ạt đổ bộ bờ biển Syria: Trận tổng duyệt đập tan mưu đồ đen tối?

Anh Tú |

Ngoài huấn luyện cho lực lượng thủy quân lục chiến rèn giũa các kỹ năng đổ bộ đường biển, cuộc tập trận cũng đã thực hành các hạng mục bắn đạn thật.

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho công bố một đoạn video ghi lại cảnh các đơn vị đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến nước này trang bị những vũ khí hiện đại nhất đổ bộ lên các bờ biển của tỉnh Latakia phía Tây Syria.

Binh sĩ thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ đã sử dụng trực thăng, tàu tấn công đổ bộ nhanh và nhiều loại xe bọc thép dưới sự yểm trợ của hàng chục máy bay chiến đấu Nga để luyện tập chiến dịch hiệp đồng đổ bộ lên bờ biển Syria.

Theo hãng tin RT, màn trình diễn ngoại mục này chỉ là một phần trong cuộc tổng diễn tập kéo dài một tuần, từ 1/9 - 8/9, và được đánh giá là cuộc tập trận đầu tiên với quy mô như thế này trên bờ biển Địa Trung Hải.

Ngoài huấn luyện cho lực lượng thủy quân lục chiến rèn giũa các kỹ năng đổ bộ đường biển và bảo vệ các tàu chiến hải quân Nga trước hoạt động phá hoại, cuộc tập trận cũng đã thực hành các hạng mục bắn đạn thật.

Hơn 20 chiến hạm, gồm cả tàu tuần dương "Marshal Ustinov" và 3 khinh hạm mới nhất của Nga đã phóng tên lửa hành trình chống hạm và nhiều pháo cỡ nòng lớn. Các hạng mục diễn tập cũng có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack, máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142 Bear.

Trong hạng mục đổ bộ bờ biển, tổng cộng 26 tàu chiến, gồm 3 tàu đổ bộ cỡ lớn, 2 tàu quét thủy lôi, tàu tuần tra Raptor và tàu yểm trợ hỏa lực cũng đã tham gia diễn tập. Lực lượng không quân làm nhiệm vụ hỗ trợ phía trên gồm 24 máy bay là các trực thăng Ka-29, Mi-8 và Mi-24 cùng chiến đấu cơ Su-33 và Su-30SM.

Thủy quân lục chiến Nga ồ ạt đổ bộ bờ biển Syria: Trận tổng duyệt đập tan mưu đồ đen tối? - Ảnh 1.

Thủy quân lục chiến Nga tập luyện đổ bộ bờ biển Latakia, Syria. Ảnh: AMN

Cuộc tập trận quy mô lớn lần này của Nga khiến người ta hồi tưởng về chiến dịch huấn luyện đổ bộ lên bờ biển Địa Trung Hải của hạm đội Hải quân Liên Xô năm 1968.

Sự kiện cũng được Nga tổ chức trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang gia tăng khi Moscow nói rằng Mỹ đã và đang triển khai thêm nhiều thiết bị quân sự áp sát Syria để phục vụ cho một cuộc tấn công quân sự có nguy cơ xảy ra nhằm vào các lực lượng chính phủ Syria trước cáo buộc vũ khí hóa học có thể được sử dụng ở tỉnh Idlib.

Cách đây hơn 1 tuần, Mỹ đã cho triển khai tàu khu trục USS Ross mang theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk tới biển Địa Trung Hải. Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đã điều động tàu USS The Sullivans tới Vịnh Péc-xích và tái triển khai một máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới căn cứ không quân ở Qatar.

Những động thái trên của Mỹ được Bộ Quốc phòng Nga xem như “dấu hiệu mới nhất về ý đồ” tập kích Syria của Mỹ sau khi Moscow tuyên bố về khả năng diễn ra một vụ tấn công vũ khí hóa học giả mạo ở tỉnh Idlib với mưu đồ đổ lỗi cho chính phủ Syria.

Lầu Năm Góc đã lên một danh sách các mục tiêu có thể sẽ bị Quân đội Mỹ tấn công nếu xảy ra một vụ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Cơ quan này cũng thường xuyên cập nhật cho Tổng thống Donald Trump về các lựa chọn quân sự trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công như vậy.

Thủy quân lục chiến Nga luyện tập đổ bộ bờ biển Syria ngày 8/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại