Su-34, Su-35 Nga đã dùng vũ khí nào phá nát xưởng UAV và tên lửa của phiến quân ở Idlib?

QS |

Nga thông báo các cuộc không kích mới đây nhất của họ vào Idlib đã phá hủy xưởng máy bay không người lái (UAV) vũ trang tự chế và tên lửa đất-đối-không vác vai của phiến quân.

Điện Kremlin cho biết máy bay của Nga đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công mục tiêu, đồng thời công bố hình ảnh vụ không kích trên internet (4 video bên dưới).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay, tổng cộng 4 máy bay, gồm 2 chiếc Su-34 Fullback và 2 chiếc Su-35 Flanker-E, đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào tỉnh Idlib hôm 4/9.

Bên cạnh đó, theo Điện Kremlin, phiến quân đã triển khai thêm 2 UAV mang bom cỡ nhỏ nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại tỉnh Latakia - nơi các máy bay chiến đấu của Nga xuất kích để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, lực lượng Nga tại căn cứ này đã bắn hạ chúng trong hai đêm 4 và 5/9.

"Điều này [tình hình ở Idlib] đang đặt ra mối đe dọa đáng kể tới các căn cứ tạm thời của chúng ta" – Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 4/9, thể hiện sự ngầm ủng hộ đối với chiến dịch tấn công của quân chính phủ Assad nhằm vào khu vực này.

"Đó là nơi các UAV được triển khai [Idlib] để đe dọa các căn cứ của chúng ta" – ông Peskov nhấn mạnh.

Su-34, Su-35 Nga đã dùng vũ khí nào phá nát xưởng UAV và tên lửa của phiến quân ở Idlib? - Ảnh 5.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga tại căn cứ Khmeimim, Syria. Ảnh: AP

Theo Điện Kremlin, các cuộc tấn công bằng UAV của phiến quân nhằm vào lực lượng Nga tại Syria đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Trong tháng 8/2018, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga tại căn cứ Khmeimim đã bắn hạ 45 UAV.

Không rõ con số này tính từ thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch tại Syria năm 2015, từ đầu năm 2018 hay một thời điểm nào khác. Song, có thể thấy rõ ràng rằng phiến quân đang tăng cường triển khai UAV để tấn công tiền đồn của Nga ở Khmeimim, cũng như căn cứ hải quân Tartus trên biển Địa Trung Hải, ít nhất là từ đầu năm 2017.

Đáng chú ý, vào tháng 1/2018, phiến quân đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào căn cứ Khmeimim (làm hư hại một số máy bay) và Tartus.

Bộ Quốc phòng Nga không nói cụ thể loại vũ khí nào đã được Su-34 và Su-35S triển khai để phá hủy phân xưởng UAV của phiến quân ở Idlib, nhưng như thông tin đã biết thì cả 2 mẫu máy bay này có thể mang theo các loại tên lửa và bom dẫn đường bằng vệ tinh, hồng ngoại, sóng vô tuyến và laser.

Theo trang mạng The Drive, video ghi hình cuộc không kích, có vẻ được thu qua hệ thống ngắm bắn quang-điện tử của các máy bay thực hiện nhiệm vụ tấn công, hoặc từ camera của một máy bay không người lái làm nhiệm vụ giám sát cuộc không kích, đã cho thấy những dấu chữ thập trên mục tiêu trước khi chúng bị bắn trúng.

Drive suy đoán, loại vũ khí được máy bay Nga sử dụng lần này có thể là bom hoặc tên lửa dẫn đường bằng laser.

Cần lưu ý, Nga đã triển khai những vũ khí này "một cách dè xẻn" trên chiến trường Syria.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2018, Kremlin đã gia tăng các tuyên bố về việc sử dụng bom và tên lửa chính xác để thực hiện các cuộc tấn công phẫu thuật trả đũa phiến quân sau khi chúng nhằm vào căn cứ Khmeimim, Tartus và các cơ sở khác của Nga ở Syria.

Lực lượng Nga được cho là đã dùng đạn pháo 152mm dẫn đường bằng laser để tiêu diệt các phần tử phiến quân tại Idlib sau khi cho rằng chúng đứng sau cuộc tấn công bằng UAV tháng 1/2018.

Khi phiến quân bắn hạ cường kích Su-25 Frogfoot đang thực hiện nhiệm vụ ở Idlib tháng 2/2018 bằng tên lửa chống tăng, Nga lần nữa đáp trả bằng "một cuộc tấn công chính xác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại