Quân đội Syria thu được súng chống tăng cực mạnh của Thủy quân Lục chiến Mỹ từ phiến quân

Nam Đồng |

Trong số các chiến lợi phẩm mà Quân đội chính phủ Syria (SAA) thu được từ phiến quân cố thủ tại vùng nông thôn phía nam al-Quneitra có cả súng chống tăng Mk.153 SMAW của Mỹ.

Theo thông báo từ hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, trong số các chiến lợi phẩm mà quân đội nước này tịch thu được từ tay phiến quân bao gồm nhiều vũ khí chống tăng rất nguy hiểm.

Cụ thể, số vũ khí trên bao gồm tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Fagot của Liên Xô và HJ-73 do Trung Quốc sản xuất, bên cạnh đó là súng phóng rocket 107 mm cùng 2 khẩu súng không giật SPG-9.

Đặc biệt nhất trong số chiến lợi phẩm trên chính là loại Mk.153 SMAW (Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon), đây là súng chống tăng vác vai tiêu chuẩn của Thủy quân Lục chiến Mỹ, không hiểu làm cách nào mà chúng lại lạc đến tay phiến quân Syria.

Quân đội Syria thu được súng chống tăng cực mạnh của Thủy quân Lục chiến Mỹ từ phiến quân - Ảnh 1.

Súng phóng roket chống tăng vác vai Mk.153 SMAW với 2 phần ống phóng và đạn

Mk.153 SMAW là vũ khí được Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel IMI chế tạo dành riêng cho lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ dựa trên nguyên mẫu súng phóng rocket chống tăng B-300 của họ.

SMAW thực chất là một khẩu súng phóng lựu đa năng, nó có thể triển khai khá nhiều loại đạn để chống lại đa dạng mục tiêu khác nhau, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, lô cốt hay hỏa điểm của đối phương.

Khẩu Mk.153 SMAW chính thức phục vụ trong biên chế Lính thủy đánh bộ Mỹ từ năm 1984, khẩu súng chống tăng này được đánh giá rất tin cậy, dễ sử dụng và có uy lực lớn.

Thông số kỹ chiến thuật cỡ bản của SMAW bao gồm cỡ nòng 83 mm; chiều dài 760 mm (lên tới 1.371 mm khi nạp đạn); trọng lượng rỗng 7,54 kg; trọng lượng chiến đấu 13,39 kg, nó sử dụng 2 loại đạn thông dụng là đạn xuyên lõm (HEAT) nặng 4,5 kg cùng với đạn nổ mảnh - xuyên thép (HEDP) nặng 4,2 kg; ngoài ra nó còn được trang bị cả đạn nhiệt áp.

Quân đội Syria thu được súng chống tăng cực mạnh của Thủy quân Lục chiến Mỹ từ phiến quân - Ảnh 2.

Một người lính Thủy quân Lục chiến Mỹ với súng chống tăng Mk.153 SMAW trên vai

Đạn rocket bắn đi từ khẩu Mk.153 SMAW có sơ tốc đầu nòng đạt 220 m/s, tốc độ bắn lên tới 3 phát/phút với xạ thủ được đào tạo kỹ lưỡng, tầm bắn hiệu quả đối với mục tiêu cỡ nhỏ là 250 m hoặc 500 khi chống lại xe tăng, thiết giáp; tầm bắn tối đa lên tới 1.800 m.

Mặc dù kích thước khá nhỏ gọn nhưng sức xuyên phá của viên đạn rocket cỡ 83 mm này lại cực kỳ đáng nể.

Nó có khả năng thâm nhập qua 600 mm thép đồng nhất (RHA) đối với đạn HEAT hoặc 200 mm RHA khi sử dụng đạn HEDP, như vậy là vượt trội các loại đạn cùng cỡ của Nga nhưng điểm trừ của SMAW đó là nó không có đạn mang liều nổ kép để chống giáp phản ứng nổ.

Mk.153 SMAW là vũ khí dành riêng cho lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, nó rất khó tìm kiếm trên thị trường chợ đen, vì vậy không ngạc nhiên khi chính quyền Syria luôn cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã ngấm ngầm tuồn vũ khí cho phiến quân.

Lính Thủy quân Lục chiến Mỹ huấn luyện bắn súng phóng rocket chống tăng Mk.153 SMAW

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại