Nga đã dàn quân: Mỹ và liên quân "chớ có dại mà đùa với lửa" ở Syria

N. Tuấn Sơn |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa có phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow hôm qua, 30/08/2018 và tuyên bố đanh thép rằng phương Tây "chớ có dại mà đùa với lửa" ở Syria.

Đây là thông điệp mạnh mẽ và lạnh lùng nhất từ trước đến nay của ông Sergei Lavrov - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Mỹ và liên quân đang chuẩn bị tấn công Syria một lần nữa bằng tên lửa dưới chiêu bài "Quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường".

Theo đó, trong cuộc họp báo chung ở Moscow, ông Sergei Lavrov cùng người đồng cấp Walid Muallem của Syria đã đanh thép cảnh báo các thế lực phương Tây "chớ có dại mà đùa với lửa" ở Syria.

"Với những thông tin và bằng chứng thực tế mà chúng tôi có được thông qua Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi chớ có dại mà đùa với lửa", ông Lavrov nói về những khiêu khích có chủ đích khi Quân đội Syria có thể bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Nga đã dàn quân: Mỹ và liên quân chớ có dại mà đùa với lửa ở Syria - Ảnh 1.

Phòng không Syria đã có cuộc đối đầu nảy lửa với đòn tập kích của Mỹ-Anh-Pháp hôm 14/04/2018.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm rằng sự can thiệp của phương Tây trong quá trình điều tra 2 vụ việc sử dụng vũ khí hóa học trước đây ở Khan Shaykhun và Ghouta là vi phạm thô bạo Công ước về vũ khí hóa học.

Trong khi đó, ông Muallem tuyến bố rằng Mỹ đã thất bại dưới góc độ quân sự và hiện đang tìm cách lấy lại lợi thế.

Được biết, từ ngày mai 01/09, Nga sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân binh chủng hợp thành cực lớn trên biển Địa Trung Hải với sự tham gia của ít nhất 25 tàu chiến và 30 máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự kiện này sẽ kéo dài từ ngày 01 tới ngày 08 tháng 9, và đây là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử của họ ở biển Địa Trung Hải.

Trước nguy cơ bị tấn công, các lực lượng phòng không - không quân Nga cũng như Syria đã báo động chiến đấu cao, trực canh thường xuyên, sẵn sàng đương đầu với đòn tập kích ồ ạt bằng tên lửa và không quân của Mỹ và đồng minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại