Mỹ và đồng minh chỉ cần 24h để sẵn sàng tấn công tên lửa - Syria báo động khẩn

N. Tuấn Sơn |

Kênh truyền hình RT (Nga) vừa phát đi cảnh báo rằng Mỹ và đồng minh sẵn sàng cho một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria mà chỉ cần có 24 giờ chuẩn bị.

RT dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết dường như Mỹ và các đồng minh của minh (Anh, Pháp) đã gần như hoàn tất việc chuẩn bị một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria từ các nhóm binh lực đang quây sát quốc gia Trung Đông này. Theo đó, một khi phát động tấn công, Mỹ và liên quân chỉ cần 24 giờ để chuẩn bị. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được phát đi trong bối cảnh có những dấu hiệu rất rõ rệt về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học giả mạo.

Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nhóm tác chiến liên quân hiện nay đã triển khai khoảng 70 phương tiện chiến đấu tới Trung Đông. Kho vũ khí của họ gồm có gần 380 quả tên lửa hành trình các loại, và các tàu khu trục ‘Karni’ và ‘Ross’ đã triển khai tại khu vực, mỗi tàu mang ít nhất 28 quả tên lửa hành trình Tomahawk.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã phủ nhận cáo buộc của Moscow rằng Washington đang triển khai thêm lực lượng tới khu vực. Một trong số các tàu chiến của Mỹ là chiếc USS ‘The Sullivans’ đã rời Vịnh Péc-xích sau khi có những tin tức cho biết Mỹ tăng cường lực lượng tới đây, bà Zakharova cho biết.

Trong khi phủ nhận những tin tức liên quan tới việc tăng cường lực lượng ở khu vực, "Mỹ đã quên không đề cập tới việc họ có thể triển khai một đợt tấn công bằng tên lửa hành trình một cách ồ ạt vào Syria chỉ trong vòng 24 giờ.

Nhóm tác chiến của Mỹ, Anh, Pháp bao gồm máy bay, cả chiến thuật và chiến lược đang đóng ở Jordan, Kuwait và đảo Crete (Hy Lạp)", bà Zakharova tuyên bố.

Vào hôm thứ Tư vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố các bằng chứng mang tính khiêu khích mà phương Tây dựng nên chỉ nhằm ngăn chặn đà sụp đổ và và tháo chạy của các nhóm khủng bố khỏi khu vực giảm căng thăng Idlib.

Các lực lượng phòng không Nga và Syria đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao kể từ khi có những dấu hiệu cho thấy Mỹ và đồng minh có thể phát động một đợt tấn công mới.

Chúng tôi đang liên tục theo dõi và cập nhật các diễn biến mới nhất về sự kiện đặc biệt nóng bỏng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại