Một giáo viên chỉ được mặc độc nội y, bị diễu phố vì cưỡng hiếp khiến học trò mang thai

HẠ ANH |

Một thầy giáo Ấn Độ bị lột quần áo, mặc độc nội y diễu phố vị bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ sinh khiến cô mang thai.

Vụ việc xảy ra ở thị trấn Eluru, huyện Tây Godavari, bang Andhra Pradesh, miền đông nam Ấn Độ.

Giáo viên này là Rambabu, 38 tuổi, bị đánh và lột đồ sau đó bị đi dọc theo một tuyến đường đông đúc đến đồn cảnh sát.

Đám đông cho biết, giáo viên tiếng Anh này đã cưỡng hiếp một nữ sinh lớp 10 khiến cô bé khoảng 15-16 tuổi mang thai. Thêm vào đó, tên Rambabu còn đưa thuốc phá thai cho nữ sinh này sau khi biết cô bé mang thai.

Theo Daily Mail, gia đình cô bé chỉ biết vụ việc sau khi thấy con gái bị chảy nhiều máu. Cô bé nói với họ rằng, giáo viên đã quấy rối mình trong suốt 2 năm.

Người thân của cô bé và bạn bè của họ đã bắt thầy giáo 38 tuổi, đánh đập, lột trần và đưa diễu phố đến đồn cảnh sát.

"Hắn ta là một giáo viên và đã dụ dỗ một học sinh lớp 10 bằng hứa hẹn cho điểm cao rồi hãm hiếp cô bé. Hắn đã khiến cô bé mang thai" - một nam giới trong video nói.

"Cô bé suýt chết vì chảy máu. Chúng tôi đã đưa cô bé đến bệnh viện" - người này nói thêm.

Cũng theo Daily Mail, tại đồn cảnh sát, các sĩ quan đã cho tên Rambabu một chiếc áo sơ mi và khăn để che trước khi thẩm vấn.

Tên này khai với cảnh sát rằng: "Họ gọi tôi ra để nói chuyện và sau đó 15 người đánh tôi không thương tiếc". Tên giáo viên này bị bắt giữ ngay sau khi thừa nhận các cáo buộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại