Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới

Ly Vy |

Tại triển diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army 2018, Nga sẽ giới thiệu mẫu xe chiến đấu bộ binh T-15 với tháp pháo tự động 57mm thế hệ mới.

Theo đó, phiên bản mới này của xe chiến đấu bộ binh T-15 được lắp một tháp pháo AU-220M phát triển bởi Viện nghiên cứu Burevestnik. Tháp pháo này gồm 1 pháo tự động cỡ nòng 57mm cùng bệ phóng cho 2 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka.

Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới - Ảnh 1.
Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới - Ảnh 2.
Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới - Ảnh 3.
Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới - Ảnh 4.
Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới - Ảnh 5.
Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới - Ảnh 6.
Nga giới thiệu xe chiến đấu bộ binh T-15 với module chiến đấu mới - Ảnh 7.

Xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata với tháp pháo AU-220M gồm 1 pháo chính cỡ nòng 57mm, súng máy đồng trục 7,62mm cùng 2 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka.

Pháo 57mm trên xe chiến đấu bộ binh T-15 có thể bắn các loại đạn xuyên giáp, đạn xuyên phá với tầm bắn lên đến 12km. Tốc độ bắn tối đa lên đến 120 phát/phút, cơ số đạn mang theo là 200 viên. Bên cạnh pháo chính, tháp pháo còn có 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62mm với cơ số đạn 2000 viên.

Ngoài ra, tháp pháo còn được trang bị các thiết bị quang tuyến, ảnh nhiệt và đo xa laser hiện đại.

Các chuyên gia quân sự tin rằng phiên bản mới nhất này của dòng xe chiến đấu bộ binh T-15 sẽ là loại xe chiến đấu bộ binh tốt nhất trên thế giới mà không có bất kỳ đối thủ nào tương xứng.

Ngoài T-15, tháp pháo AU-220M còn được lắp lên xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Tuy nhiên, phiên bản lắp trên xe chiến đấu bộ binh BMP-3 không có tên lửa chống tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại