Tăng T-72AMT Ukraine trước cơ hội vượt mặt T-72B3 Nga trên thị trường vũ khí

Sao Đỏ |

Cuộc đua giành các hợp đồng hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 giữa Nga và Ukraine đang diễn ra rất quyết liệt.

Hiện nay thị trường dành cho việc hiện đại hóa các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72 được sản xuất dưới thời Liên Xô đang diễn biến theo chiều hướng rất căng thẳng, do nhiều quốc gia Đông Âu có nhu cầu nâng cấp vì nhận thấy hiệu quả không thua kém gì so với mua sắm MBT mới.

Đi đầu trong làn sóng trên là Nga với biến thể T-72B3, họ đã thu về một số hợp đồng quan trọng để cung cấp biến thể hiện đại hóa này cho các quốc gia láng giềng là Belarus cũng như Armenia.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều quân đội khác đang muốn nâng cấp T-72 nhưng họ lại tránh hợp tác với Nga vì các vướng mắc liên quan tới chính sách quốc phòng, tiêu biểu là những đồng minh cũ đã gia nhập NATO.

Tăng T-72AMT Ukraine trước cơ hội vượt mặt T-72B3 Nga trên thị trường vũ khí - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT của Ukraine

Chớp thời cơ trên, Ukraine đã giới thiệu biến thể T-72AMT với nhiều tính năng kỹ chiến thuật không thua kém gì so với T-72B3 nhằm hướng đến thị trường rộng lớn tại Đông Âu.

T-72AMT được lắp đặt động cơ diesel tăng áp 6TD-2 công suất lên tới 1.200 mã lực, mạnh hơn cả loại V92S2F 1.130 mã lực của T-72B3M; bổ sung giáp lồng phía thân sau cũng như tháp pháo, tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt 1 ở mặt trước; tích hợp kính ngắm TKN-ZUM cho súng máy 12,7 mm; kính ngắm 1K-13-49 và TNK-72 cho pháo thủ cùng trưởng xe...

Ngoài ra xe tăng còn nhận được hệ thống thông tin liên lạc hiện đại do công ty Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ và Lybid K2 của Ukraine phối hợp sản xuất, đi kèm theo đó là thiết bị định vị vệ tinh hiện đại, khả năng kiểm soát không gian của T-72AMT cũng được cải thiện rõ rệt với camera quan sát phía sau.

Tăng T-72AMT Ukraine trước cơ hội vượt mặt T-72B3 Nga trên thị trường vũ khí - Ảnh 2.

Xe tăng T-72AMT trong buổi trình diễn tính năng trước phái đoàn quân sự Ba Lan

Mới đây, tại khu thử nghiệm vũ khí Goncharívs’ke nằm ở Đông Bắc vùng Chernigiv, chiếc xe tăng T-72AMT này đã trình diễn trước phái đoàn quân sự Ba Lan khả năng triển khai hỏa lực từ cự ly xa tới 5 km nhờ tên lửa chống tăng Kombat phóng qua nòng, đây là loại có chức năng tương tự AT-11 Sniper của Nga.

Phía Ba Lan rất ấn tượng trước tính năng của T-72AMT và họ cho biết đây là lựa chọn sáng giá để nâng cấp các xe tăng T-72M1/M1D của mình, khả năng cao là Warsaw sẽ thành lập liên doanh với Kiev để triển khai dự án trên diện rộng.

Khi tiến hành nâng cấp hàng loạt, T-72AMT còn có thể được tăng cường khả năng phòng vệ thông qua lắp đặt giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Nozh (tương đương Relikt của Nga).

Nếu thành công trong thương vụ nâng cấp T-72 của Ba Lan, cả một thị trường rộng lớn đang mở toang cửa để chào đón T-72AMT Ukraine tại những quốc gia từng thuộc khối Warsaw tuy nhiên hiện tại đã gia nhập NATO.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT của Ukraine trình diễn tính năng trước phái đoàn quân sự Ba Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại