Do oral sex quá nhiều, vòm miệng của người đàn ông xuất hiện một dấu hiệu lạ

B.H |

Theo các bác sĩ, do oral sex quá nhiều, vòm miệng của nam bệnh nhân 47 tuổi xuất hiện một tổn thương hình tròn màu đỏ.

Các nha sĩ ở Mexico tình cờ phát hiện một tổn thương màu đỏ trong vòm miệng của nam bệnh nhân 47 tuổi trong một lần kiểm tra sức khỏe răng miệng định kỳ.

Sau khi khám kỹ càng, họ đưa ra nhận định rằng vết màu đỏ đó, trong y khoa gọi là ban đỏ, có thể xuất phát từ thói quen quan hệ tình dục bằng miệng (oral sex).

Bệnh nhân được dấu danh tính cho biết không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu nên không nhận ra tổn thương trong vòm miệng.

Sau khi trao đổi với bác sĩ, người đàn ông đã thừa nhận thường xuyên thực hiện oral sex với bạn tình đồng giới và lần gần nhất là cách buổi khám răng 3 ngày.

Do oral sex quá nhiều, vòm miệng của người đàn ông xuất hiện một dấu hiệu lạ - Ảnh 1.

Đăng tải về ca bệnh này trên tờ tạp chí y tế uy tín BMJ Case Reports, các bác sĩ khẳng định sự kích thích dương vật có thể dẫn đến những tổn thương trong khoang miệng.

"Thường xuyên tiếp xúc với dương vật, vòm miệng có thể bị tụ máu do những chấn thương kín", bác sĩ Luis Alberto Mendez từ Trường Đại học Montemorelos giải thích.

Là người trực tiếp chữa trị cho ca bệnh, bác sĩ Mendez cho biết là tổn thương kia sẽ tự lành. Sau một tuần, ông đã thấy vết ban đỏ đã mờ dần.

Còn trong trường hợp vết thương mãi không khỏi, các nha sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân thực hiện một sinh thiết để tầm soát ung thu vòm miệng.

Bác sĩ Mendez và các đồng nghiệp khuyến cáo rằng những người chơi nhạc cụ gió cũng có thể gặp phải những tổn thương tương tự như thế này.

Quan hệ tình dục bằng miệng là một trong những cách quan hệ tình dục phổ biến. Những rủi ro khi quan hệ tình dục bằng miệng là nguy cơ nhiễm HIV, bệnh lậu, bệnh Chlamydia, bệnh giang mai, bệnh Herpes (HSV), bệnh sùi mào gà (HPV) và nguy cơ ung thư họng và ung thư miệng.

Cách để quan hệ bằng miệng an toàn là chỉ nên oral sex với người thực sự tin tưởng và tốt nhất không nên quan hệ với nhiều bạn tình; Từ chối quan hệ tình dục nếu phát hiện bạn tình có triệu chứng viêm nhiễm, có mụn, lở loét ở vùng kín; Có thể bảo vệ bản thân bằng bao cao su hoặc màng chắn miệng; Tiêm chủng vắc-xin để ngăn ngừa các bệnh do virus HPV gây ra;

* Theo Daily Mail, WebMD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại