Nữ bệnh nhân tử vong sau khi nội soi phế quản tại bệnh viện Bạch Mai

Phương Linh |

TS Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết, đây là sự cố ngoài mong muốn và sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân tử vong.

Sự việc đáng tiếc trên xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, khi bệnh nhân Nguyễn Thị B. (SN 1961, ở Sơn Tây, Hà Nội) đến Bệnh viện Bạch Mai để khám tổng thể theo định kỳ, sau đó được bác sĩ chỉ định nội soi phế quản và xảy ra tai biến.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Văn (chồng bà B.) cho biết, vợ ông đến viện thăm khám từ ngày hôm trước và sáng nay tiếp tục vào viện để làm một số các thủ thuật khác.

Nữ bệnh nhân tử vong sau khi nội soi phế quản tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Văn chồng bà B (Ảnh: Soha.vn)

Trước khi vào viện, bà B. hoàn toàn vui vẻ và bình thường. Khoảng 7h30 phút sáng nay bà được đưa vào phòng để nội soi, khoảng 2 tiếng sau bác sĩ thông báo trong quá trình nội soi bị chảy máu trong ổ bụng và phải chuyển đi cấp cứu. Dù đã được cấp cứu, nhưng đến 14h35 thì bà B. tử vong.

Ông Văn cho biết, trước khi đi khám, bà Bích không có bất thường gì về sức khỏe. Bà cũng không thấy đau, hay phát hiện ra khối u nào.

Với việc bà B. tử vong, gia đình đã thông báo với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong. Chiều cùng ngày, công an đã tới BV lập biên bản làm việc. Khoảng 17h chiều 14/6, thi thể bà B. đã được chuyển xuống nhà đại thể.

Trao đổi với phóng viên TS Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (BV Bạch Mai) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại bệnh viện. Ông Hùng cho rằng, đây là sự cố ngoài mong muốn và sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân tử vong, sau đó thông báo tới cơ quan truyền thông, cũng như giải thích với gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại