Tàu hải quân Mỹ, Nhật Bản liên tiếp vào vịnh Nha Trang và cảng quốc tế Cam Ranh

Trần Công Thi |

Sáng nay, tàu 4001 mang tên JS Osumi của Hải quân Nhật Bản đã cặp Cảng Quốc tế Cam Ranh. Trước đó, tàu bệnh viện lớn nhất thế giới của Hải quân Mỹ cũng có mặt ở Vịnh Nha Trang.

Đây là con tàu cung ứng các dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảm bảo chu đáo, nhanh chóng và chuyên nghiệp của Hải quân Nhật Bản, hoạt động trong khuôn khổ tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP18).

Trước đó, tàu hậu cần USNS Mercy của Hải quân Hoa Kỳ đã đến Vịnh Nha Trang (chiều 17-5), tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 (PP18), đoàn do Đại tá David Bretz – làm Chỉ huy trưởng và con tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ này được xem là lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, trong 15 ngày thủy thủ đoàn Mercy sẽ phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương, thực hiện các hoạt động nhân đạo như: khám chữa bệnh cho người dân, trao đổi chuyên môn y tế, xây mới, sửa chữa trường học, bệnh xá và tham gia các hoạt động cộng đồng khác.

Riêng tàu Osumi (4001) có chiều dài 103m, rộng 28,5m, lượng giãn nước 9.781t, mớn nước 4,2m. Dự kiến tối ngày 23-5, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ có có cuộc gặp gỡ, giao lưu với thủy thủ đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh tàu JS Osumi (4001) của Nhật Bản vừa cặp cảng quốc tế Cam Ranh sáng nay và tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ tại vịnh Nha Trang.

Tàu hải quân Mỹ, Nhật Bản liên tiếp vào vịnh Nha Trang và cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh 2.

Tàu JS Osumi (4001) của Nhật Bản vừa cặp cảng quốc tế Cam Ranh.

Tàu hải quân Mỹ, Nhật Bản liên tiếp vào vịnh Nha Trang và cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh 3.

Tàu hậu cần - bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ trên Vịnh Nha Trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại