Mổ xương tay rồi đột ngột tử vong: Giám đốc BV Hà Đông khẳng định bác sĩ có tay nghề "cứng"

Phương Linh |

Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng GĐ BV Đa khoa Hà Đông nhận định, nguyên nhân có thể có thể do vấn đề tắc mạch do mỡ. Trong y văn cũng có đề cập về vấn đề này.

Liên quan đến sự việc bệnh nhân Vương Đình C. (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội), từ vong sau khi đến BV Đa khoa Hà Đông để mổ gãy tay, trưa ngày 10/5, lãnh đạo bệnh viện này đã tổ chức thông tin sự việc đến các cơ quan báo chí.

Tại buổi làm việc, ông Đào Thiện Tiến – GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng có chấn thương gãy xương cẳng tay, sau đó được đưa lên phòng mổ để phẫu thuật.

Khoảng 13h30 phút ngày 9/5, sau khi thực hiện phẫu thuật xong bệnh nhân có biểu hiện mê dưới tác dụng của thuốc, xuất hiện diễn biến bất thường như suy hô hấp, SpO2 giảm, huyết áp tụt.

Ngay sau đó kíp mổ và cán bộ toàn khoa tiến hành cấp cứu hồi sức, hội chẩn liên khoa và toàn bệnh viện. Sau 2 giờ cấp cứu tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và từ vong vào khoảng 16 giờ cùng ngày.

Nói về tình trạng vết thương của bệnh nhân khi vào viện, ông Đào Thiện Tiến cho biết đây là trường hợp chấn thương nặng, dập nắt xương cẳng tay trên bên phải. Từ khi bệnh vào viện, các bác sĩ đã làm đúng quy trình chuyên môn là khám, xét nghiệm, hội chẩn chuyên môn và lãnh đạo duyệt mổ trực tiếp…

"Người mổ là BSCKII Trần Quang Toản - hiện đang là phó trưởng khoa Chấn thương, đã có thâm niên công tác gần 20 năm, là một phẫu thuật viên "cứng" là người có kinh nghiệm, kỹ năng rất tốt", ông Tiến thông tin.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân vấn đề tai biến đối với bệnh nhân C., ông Tiến chia sẻ: "Nguyên nhân có thể do vấn đề tắc mạch do mỡ, trong y văn cũng có đề cập về vấn đề này và trong thực tế lâm sàng cũng có thể gặp.

Vết thương của bệnh nhân là vỡ nát đầu trên của xương, trong quá trình phẫu thuật sẽ có tác động như khoan, bắt vít, nẹp… nên mỡ đó có thể theo đường tĩnh mạch lên tim, phổi gây tắc mạch. Những trường hợp như vậy có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, để khẳng định nguyên nhân thì cần phải chờ kết luận giám định pháp y, kết luận của hội đồng chuyên môn, bao gồm các chuyên gia đầu ngành", ông Tiến nói.

Mổ xương tay rồi đột ngột tử vong: Giám đốc BV Hà Đông khẳng định bác sĩ có tay nghề cứng - Ảnh 1.

Người nhà tập trung trước bệnh viện

Theo ông Tiến, tai biến y khoa có thể xảy ra trong mọi trường hợp, đôi khi chỉ một mũi tiêm cũng có thể xảy ra tai biến. "Còn đối với trường hợp này, sau khi xác định nguyên nhân nếu trường hợp cán bộ y tế vi phạm chuyên môn, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm khắc để rút kinh nghiệm cho các bác sĩ khác", ông Tiến khẳng định

"Hiện chúng tôi đã đình chỉ toàn bộ kíp phẫu thuật gây mê để viết tường trình lại diễn biến sự việc. Còn thông tin cung cấp hôm nay chỉ là sơ bộ ban đầu. Quan điểm của chúng tôi là không bao che nếu có sai phạm", ông Tiến nhấn mạnh.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc vì sao sau khi phẫu thuật xong bác sĩ thông báo đã thành công mà bệnh nhân lại tử vong? Việc mổ trọn gói từ A đến Z người nhà bệnh nhân phải đóng 40 triệu trước khi phẫu thuật có đúng quy định? Ông Tiến thông tin: "Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm rõ qua các tường trình của kíp phẫu thuật. Chúng tôi chưa thể trả lời ngay vào lúc này".

Riêng thông tin người nhà lên khu vực phòng mổ chỉ thấy một mình bệnh nhân nằm ở phòng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho rằng, thông tin này hiện vẫn đang được làm rõ.

"Về quy định, khu vực phòng mổ là khu vực vô trùng, được cách ly và nguyên tắc người nhà không được vào trong khu vực này. Vì thế nếu để người nhà đột nhập vào trong khu phòng mổ là lỗi của các bác sĩ.

Có một trường hợp khác xảy ra, đó là thời gian sau 16h (ngày 9/5, sau khi bệnh nhân đã tử vong thì người nhà mới xâm nhập vào phòng mổ. Còn thời gian từ 13h30 đến 16h các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu không thể để bệnh nhân ở một mình", ông Tiến nói.

Cuối cùng ông Tiến một lần nữa khẳng định, tất cả thông tin mới là sơ bộ ban đầu, chưa phải kết luận cuối cùng về sự việc. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Xem thêm:

Bệnh viện Hà Đông nói về Vụ bệnh nhân gãy xương tay tử vong bất thường? (Nguồn VTC9)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại