Răn đe tàu sân bay Mỹ đang áp sát Syria bằng 2 chiến hạm 40 năm tuổi: Nga đang nghĩ gì?

Chí Linh |

Sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) Mỹ lên đường tới Trung Đông, Hạm đội biển Đen Nga đã đáp trả bằng việc điều động lực lượng tăng cường tới Syria.

Hải quân Mỹ đã ra thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) với đầy đủ lực lượng hùng mạnh nhất sẽ có mặt tại Trung Đông vào tháng 5 này. Đây là sự bổ sung lực lượng rất đáng chú ý vì hiện tại Mỹ đang triển khai những nhóm chiến hạm với khả năng tấn công rất mạnh ngay ngoài khơi Syria.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman có lượng giãn nước 100.000 tấn, mang theo 75 máy bay các loại trên boong, lại được sự hộ tống của các khu trục hạm Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga trang bị hệ thống tác chiến cực kỳ hiện đại đi kèm với 1 tàu ngầm tấn công hạt nhân dưới nước, sức tấn công lẫn phòng thủ là cực lớn.

Răn đe tàu sân bay Mỹ đang áp sát Syria bằng 2 chiến hạm 40 năm tuổi: Nga đang nghĩ gì? - Ảnh 1.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ

Trong khi đó, như một động thái đáp trả, Hạm đội biển Đen của Hải quân Nga đã lệnh cho 2 chiến hạm Smetlivy và Pytlivy lên đường tới Syria. Tuy nhiên đặt cạnh biên đội tàu sân bay Mỹ thì có thể thấy chênh lệch lực lượng là rất lớn.

Smetlivy là một tàu chiến thuộc lớp Kashin - Lớp khu trục hạm mang tên lửa có điều khiển được đóng cho Hải quân Liên Xô trong giai đoạn giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970.

Khu trục hạm Smetlivy được hạ thủy vào ngày 15/7/1966 tại nhà máy đóng tàu Nikolaiev, bắt đầu hoạt động ngày 26/8/1967 và chính thức vào biên chế ngày 25/9/1969, như vậy là nó đã gần được 50 năm tuổi và lẽ ra phải bị loại biên từ lâu.

Răn đe tàu sân bay Mỹ đang áp sát Syria bằng 2 chiến hạm 40 năm tuổi: Nga đang nghĩ gì? - Ảnh 2.

Khu trục hạm Smetlivy số hiệu 810 của Hải quân Nga

Chiếc Smetlivy có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.400 tấn và lên tới 4.390 tấn khi đầy tải; chiều dài 144 m; chiều rộng 15,8 m; thủy thủ đoàn 300 người.

Vũ khí trang bị củatàu gồm 1 pháo hạm nòng đôi AK-726 cỡ 76 mm, 2 ray phóng đôi của tên lửa phòng không SA-N-1 Volna (phiên bản hải quân của SA-3 Goa) với tổng cộng 32 tên lửa, 5 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, 2 bệ phóng rocket săn ngầm RBU-6000.

Sau khi hiện đại hóa vào năm 1995, tàu được bổ sung 2 cụm 4 ống phóng KT-184 của tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran.

Răn đe tàu sân bay Mỹ đang áp sát Syria bằng 2 chiến hạm 40 năm tuổi: Nga đang nghĩ gì? - Ảnh 3.

Khinh hạm Pytlivy số hiệu 868 của Hải quân Nga

Trong khi đó chiếc Pytlivy số hiệu 868 thuộc lớp Krivak II, con tàu được đóng tại Nhà máy Yantar ở Kaliningrad từ năm 1979, nó cũng đã sắp tròn 40 năm phục vụ trong thành phần Hải quân Liên Xô và Hải quân Nga.

Pytlivy có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.300 tấn và lên tới 3.575 tấn khi mang đầy tải. Chiều dài 123,5 m; chiều rộng 14,1 m; mớn nước 4,6 m; thủy thủ đoàn 200 người.

Hệ thống điện tử của tàu gồm radar trinh sát đường không MR-755 Fregat-M/Half Plate, radar điều khiển hỏa lực Purga cho tác chiến chống ngầm. Ngoài ra còn có 2 radar Drakon/Eye Bowl và 2 trạm MPZ-301 Baza/Pop Group, thiết bị định vị thủy âm (sonar) MGK-345 Bronza/Ox Yoke dạng gắn liền.

Vũ khí của tàu khá mạnh trong đó nổi bật là cụm 4 ống phóng tên lửa chống ngầm SS-N-14 Silex có thể dùng để chống lại cả tàu mặt nước. Hỗ trợ cho tên lửa là 2 giàn rocket chống ngầm RBU-6000. Tàu có còn ray phóng của tên lửa phòng không tầm ngắn SA-N-4 Gecko (40 quả) và 2 pháo 76 mm nòng đôi bố trí phía sau.

Tuy rẳng sức mạnh của 2 chiến hạm trên không tệ, nhưng vì đã quá cao tuổi mà nó khó có thể trở thành đối trọng trước nhóm tác chiến tàu sân bay hùng hậu của Hải quân Mỹ.

Cận cảnh khu trục hạm Smetlivy của Hải quân Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại