Nga bất ngờ có 2 tên lửa tối tân của Mỹ và liên quân – Món quà quý giá từ Syria

Ngọc Huy |

Syria đã chuyển giao "tận tay" cho Nga 2 tên lửa hành trình tấn công hiện đại bậc nhất của Mỹ và liên quân. Nếu coi chiến tranh là một cuộc làm ăn, thì Mỹ có vẻ đang mất vốn?

Một thông tin đáng chú ý xuất hiện trên nhiều mắt báo ngày 19-4 là việc Syria đã thu giữ 2 tên lửa hành trình tấn công hiện đại bậc nhất của Mỹ và liên quân sử dụng trong vụ không kích đêm 14-4. Chúng đã được chuyển giao "tận tay" cho Nga và nhanh chóng được không vận về Nga.

Điểm đáng chú ý trong sự kiện này là có phải Nga đã "bất chiến, tự nhiên thành" khi không tham chiến mà lại có trong tay những loại vũ khí tấn công tối tân bậc nhất của Mỹ và phương Tây? Syria muốn gửi tới thông điệp gì khi có tình công khai việc cung cấp các tên lửa nói trên cho Nga?

Món quà từ Syria

Dù không biết rõ tại sao Syria lại có trong tay những đạn tên lửa hành trình tối tân của Mỹ và đồng minh sử dụng trong cuộc không kích đêm 14-4, những rõ ràng để tên lửa còn nguyên vẹn thì nhiều khả năng chúng đã bị "bắt giữ" bằng biện pháp đối kháng điện tử hoặc trục trặc kỹ thuật. Đây có thể coi là thất bại lớn của Mỹ và đồng minh. Liệu đây có phải là những loại vũ khí tấn công hiện đại nhất của Mỹ và phương Tây?

Điều này hoàn toàn có cơ sở. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố những tên lửa sử dụng trong chiến dịch không kích nhằm vào Syria là "đẹp, mới và thông minh nhất".

Nga bất ngờ có 2 tên lửa tối tân của Mỹ và liên quân – Món quà quý giá từ Syria - Ảnh 1.

Mỹ trang bị tên lửa hành trình JASSM siêu chính xác cho máy bay ném bom tầm xa B-1B

Mỹ sẽ buộc phải sử dụng những loại vũ khí tối tân nhất vì Moscow đã ra tuyên bố cứng rắn rằng sẵn sàng bắn hạ tên lửa Mỹ nếu đe dọa tính mạng của binh sĩ Nga tại Syria, cũng như việc sử dụng các loại vũ khí tối tân sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công của chiến dịch không kích.

Một thông tin khác cũng giúp biết được Mỹ đã sử dụng loại vũ khí tối tân nhất có trong tay đó là tuyên bố của hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin rằng, tên lửa hành trình phóng ngoài tầm phòng không JASSM sử dụng trong vụ không kích là loại hiện đại nhất. Phiên bản JASSM-ER có tầm bắn tới 1.000km, khả năng tàng hình, chính xác cao.

Ngoài ra một yếu tố nữa cần được tham khảo là giá thành của các đơn vị tên lửa Mỹ và đồng minh như Tomahawk, JASSM-ER, Shadow Stroms… sử dụng đều cao hơn so với mức giá trung bình (trên dưới 2 triệu USD).

Điều này có thể giúp giải thích vì chúng là phiên bản hiện đại nhất được áp dụng nhiều công nghệ tối tân về tàng hình, độ chính xác cao, kháng nhiễu và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Như vậy dù chưa thể khẳng định chính xác, nhưng rất nhiều khả năng Moscow đã có trong tay những dòng tên lửa hành trình tấn công hiện đại bậc nhất của Mỹ và phương Tây. Với nền tảng công nghệ của mình, Nga sẽ "hấp thụ" được rất nhiều công nghệ từ các đạn tên lửa tối tân của Mỹ và phương Tây. Thật không ngoa khi gọi đó là "món quà đến từ Syria".

Nga bất ngờ có 2 tên lửa tối tân của Mỹ và liên quân – Món quà quý giá từ Syria - Ảnh 2.

Các loại tên lửa phòng không của Syria tập trận bắn đạn thật.

Thông điệp đằng sau hành động chuyển giao tên lửa của Syria

Thông thường, việc chuyển giao các khí tài hiện đại của đối phương cho các quốc gia đồng minh thường được tiến hành bí mật do đặc điểm rủi ro của nhiệm vụ. Ở tình huống Syria, Mỹ và đồng minh rõ ràng sẽ tìm mọi cách ngăn cản việc Damascus chuyển giao những loại vũ khí hiện đại hàng đầu của mình cho Nga. Thậm chí, có thể sử dụng cả biện pháp vũ lực.

Vậy Syria mong muốn gì khi công khai hành động nói trên? Rõ ràng, Damascus muốn gửi đi nhiều thông điệp.

Thông qua hành động trên, Syria muốn nói với Mỹ và đồng minh rằng, các loại vũ khí tối tân nhất của họ đã nằm trong tay Nga và với nền tảng khoa học, kỹ thuật quân sự hàng đầu, Moscow sẽ nhanh chóng tìm được phương án đối phó hoặc vô hiệu hóa các loại vũ khí này.

Điều này có thể buộc giới quân sự diều hâu của Mỹ và đồng minh phải tính toán lại kế hoạch tác chiến và các tỷ lệ thành công của những lần không kích tiếp theo, nếu có.

Tiếp đó, Syria muốn nói: Hãy dè chừng với Damascus! Nếu cuộc chiến còn kéo dài, liệu còn có thêm những loại vũ khí hiện đại nào khác của Mỹ và đồng minh "mất tích" tại Syria. Và nếu điều này xảy ra, ai cũng có thể dễ dàng biết được đích đến của những loại vũ khí hiện trên sẽ là… trong một viện nghiên cứu nào đó ở Nga.

Nếu coi chiến tranh là một cuộc làm ăn, thì Mỹ và đồng minh có vẻ đang mất vốn và liệu họ có muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu tại Syria?

Tên lửa phòng không Syria kích hoạt nhằm chống trả lại cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm 14/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại