Hé lộ chứng cứ Nga triển khai các lá chắn “khủng” nhất tới bờ biển Syria

Danh Tuyên |

Trang mạng Zaman al-Wasl vừa công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga đang tăng cường tích tụ quân sự ở vùng bờ biển Syria cùng với những hệ thống phòng không mới.

Động thái trên xuất hiện sau một loạt các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào hồi tháng Một tại căn cứ không quân Hmeimim, đầu não của nhiều chiến dịch quân sự Nga tại Syria, cũng như cuộc tấn công nhằm vào quân cảng Tartus.

Hé lộ chứng cứ Nga triển khai các lá chắn “khủng” nhất tới bờ biển Syria - Ảnh 1.
Hé lộ chứng cứ Nga triển khai các lá chắn “khủng” nhất tới bờ biển Syria - Ảnh 2.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang tăng cường tích tụ quân sự ở gần bờ biển Syria, trong đó Moscow đặt cả hệ thống phòng thủ S-400 và Pantsir-S2 ở đây.

Nga cho biết đã bắn hạ 7 trong số 13 drone và sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử để vô hiệu hóa 6 chiếc còn lại. Không có thương vong được ghi nhận, theo thông tin từ phía Moscow.

Các nguồn tin nói với tờ Zaman al-Wasl rằng việc Nga triển khai khí tài, lực lượng tới vùng bờ biển Syria là để đối phó trước những quan ngại về khả năng tấn công của Mỹ.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ phòng không Nga đã được xây dựng gần cảng Tartus, nơi Nga đặt hệ thống phòng thủ Pantsir-S2 – thứ vũ khí "khủng" kết hợp giữa pháo và tên lửa phòng không. Tổ hợp S-400, lá chắn phòng không tối tân, cũng được đặt ở các căn cứ Hmeimim và Tartus.

Chưa hết, Nga cũng đặt hệ thống phòng thủ Pantsir-S2 ở thị trấn Masyaf của tỉnh Hama.

Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết có 20 căn cứ quân sự và địa điểm chiến lược nằm trong tầm bắn của tên lửa Mỹ. Những binh sĩ và cố vấn quân sự của Nga cũng có mặt ở một số địa điểm nêu trên.

Theo những những diễn biến trước đây thì trước khi tấn công Mỹ sẽ tìm cách né tránh những điểm xác định có quân nhân Nga, hoặc đưa ra cảnh báo cho phía Moscow giống như vụ tấn công cách đây một năm. Tuy nhiên, những diễn biến hiện tại cho thấy phía Nga vẫn cảnh giác cao độ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tấn công quân sự nhằm vào Syria và tuyên bố hôm qua 9/4 rằng Nga hay bất kỳ quốc gia nào cùng có trách nhiệm với chính quyền Damascus trong việc sử dụng vũ khí hóa học đều phải "trả giá".

Quân đội Nga, đang hiện diện ở Syria với tư cách là đồng minh chủ chốt của chính quyền Bashar al-Assad, cho hay các sĩ quan nước này đã tới vùng ngoại ô của Thủ đô Damascus (Syria) và không tìm thấy bằng chứng cho thấy chất độc hóa học được sử dụng.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Washington cố ý làm gia tăng căng thẳng quốc tế bằng cách đe dọa Nga với một tông giọng "vượt quá ngưỡng có thể chấp nhận được, thậm chí hơn trong thời Chiến tranh Lạnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại