Ông Thaksin tin đảng Pheu Thai sẽ thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan

Xuân Mai |

Ông Thaksin Shinawatra nói mình không còn liên quan đến đảng Pheu Thai (PT), nhưng tin rằng đảng này sẽ thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan dự kiến vào tháng 2/2019.

Tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) ngày 29/3 đưa tin, hai cựu thủ tướng Thái Lan lưu vong là ông Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra đã xuất hiện tại buổi lễ ra mắt sách mới của cựu Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Hajime Ishiki ở Tokyo.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ hai của anh em cựu thủ tướng nhà Shinawatra sau chuyến thăm đầu tiên vào tháng 2 vừa qua. Bà Yingluck tiết lộ sẽ ở lại Nhật Bản trong khoảng 2-3 ngày.

Được biết, cựu Bộ trưởng Ishiki là người bảo lãnh cho ông Thaksin vào Nhật Bản hồi tháng 8 năm 2011, sau khi vị cựu Thủ tướng Thái Lan bị phế truất trong cuộc đảo chính năm 2006 và sống lưu vong từ đó.

Nói về cuộc bầu cử tại Thái Lan dự kiến diễn ra tháng 2 năm sau, ông Thaksin cho biết mình không còn liên quan đến đảng Pheu Thai (PT), nhưng tin rằng đảng sẽ giành chiến thắng.

“Tôi không liên quan đến PT và đảng cũng không cho phép tôi liên quan đến hoạt động của họ. Nhưng tôi tin rằng có rất nhiều người tốt đang hoạt động trong PT, họ có đủ khả năng và nên phát huy khả năng của mình để đưa đảng giành chiến thắng vang dội một lần nữa”, ông nói.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, hiện đã có gần 90 đảng chính trị ở Thái Lan đăng ký thành lập mới với Ủy ban Bầu cử của nước này. Bên cạnh đó hàng chục chính đảng cũ, trong đó có PT (bị cấm hoạt động sau khi chính quyền bà Yingluck bị lật đổ tháng 5/2014), cũng sẽ được hoạt động trở lại từ tháng 4 tới.

Các kết quả thăm dò dư luận đến nay cho thấy, dù tỉ lệ tín nhiệm đối với PT giảm sút so với trước đây, nhưng vẫn dẫn đầu trong số các đảng phái tại Thái Lan hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại