Thủ tướng Thái Lan có thể gia nhập đảng phái chính trị trong nước

Quang Trung |

Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan Prayut Chan-ocha có thể trở thành một thành viên hoặc cố vấn của một đảng chính trị nào đó của nước này.

Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam hôm 12/3 cho biết, đây là một việc làm hoàn toàn đúng pháp luật.

Ông Prayut Chan-ocha lên nắm quyền điều hành chính phủ Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014 lật đổ nữ thủ tướng Yingluck. Kể từ đó tới nay, lệnh cấm hoạt động chính trị được áp dụng trên toàn nước Thái và không một đảng phái chính trị nào được phép hoạt động. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2019, Thái Lan đã cho phép các đảng phái chính trị được quyền thành lập và đăng ký kể từ ngày 1/3 vừa qua.

Tính tới nay đã có tổng cộng 42 đảng phái được đăng ký thành lập mới trong đó có ba đảng ủng hộ ông Prayut gồm Palang Chart Thai - Sức mạnh Thái, Prachachon Patiroob - Nhân dân cải cách và New Palang Dharma-Sức mạnh công lý mới. Các đảng cũ sẽ được tái lập kể từ ngày 1/4.

Trước đó, ông Prayut đã quyết liệt phủ nhận việc tự đứng ra thành lập một đảng phái thân quân đội để tham gia vào cuộc bầu cử dân sự. Việc ông Prayut có thể tham gia một đảng phái chính trị được dư luận đánh giá là bước đi mở đầu cho việc tham gia tranh cử để có thể tiếp tục đứng trên cương vị Thủ tướng Thái Lan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại