*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới quân sự Thái Lan lần này có thể để Pheu Thai trở lại cầm quyền nhưng việc ấy không hoàn toàn đồng nghĩa họ để cho Pheu Thai yên ổn cầm quyền
Ứng viên Thủ tướng của đảng Vì nước Thái (Pue Thai), ông Srettha Thavisin hôm 1/8 tuyên bố sẽ không tìm cách bãi bỏ hoặc sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự, còn được biết đến là điều luật chống khi quân, nếu Quốc hội Thái Lan chấp thuận đề cử ông làm Thủ tướng.
Hàng ngàn người dân Bangkok đã xuống đường ngày hôm nay (14/12) để tham gia cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014, theo Reuters.
Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã thu hồi đồ trang trí do hoàng gia tặng cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, liệu điều này có liên quan đến việc cựu thủ tướng bị kết tội và sống lưu vong?
Ngày 29/3, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cho hay sự cố phần mềm vi tính được cho là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn về số phiếu và chậm trễ trong công tác kiểm phiếu ở cuộc tổng tuyển cử nước này diễn ra ngày 24/3 vừa qua.
Chính quyền quân sự trong 5 năm qua đã vãn hồi được cơ bản ổn định chính trị và an ninh xã hội ở Thái Lan, tăng trưởng kinh tế chưa phục hồi nhưng đất nước không còn hỗn loạn.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết đã nhận được một số lượng lớn báo cáo về các vi phạm bầu cử và đã bắt tay vào điều tra.
Hai đảng lớn Pheu Thai và Palang Pracharath đang tích cực chạy đua tìm liên minh thành lập chính phủ.
Tuyên bố được ông Thaksin đưa ra sau khi Thái Lan tiếp tục hoãn công bố kết quả bầu cử.
Đảng thân quân đội Phalang Pracharat nhỉnh hơn về số phiếu phổ thông, đảng Pheu Thai nhỉnh hơn về số ghế Hạ viện.
Sau 5 năm lãnh đạo đất nước bởi cuộc đảo chính quân sự, Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền.
Kết quả thăm dò ngay tại các điểm bỏ phiếu hôm nay tại Thái Lan cho thấy đảng dân tuý có quan hệ với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có thể giành được nhiều ghế nhất trong Hạ viện, nhưng không đủ để lập ra chính phủ mới.
Tâm điểm