Quân đội Syria "bủa lưới, phóng lao" tại Douma: Chiến dịch Thép Damascus nóng rẫy

DK |

Cùng với việc đàm phán đổ vỡ và các lực lượng QĐ Syria gồm hàng chục xe tăng và hàng nghìn binh lính ùn ùn đổ về Douma, kịch bản trận chiến đô thị tại đây sẽ như thế nào?

Có thể chỉ trong 1-2 ngày tới Quân đội Syria sẽ nổ súng vào các vị trí của nhóm đối lập Jaysh al-Islam tại Douma nhằm tới một chiến thắng để gây áp lực trên bàn đàm phán.

Dự kiến Quân đội Syria sẽ nghi binh ở Hướng Đông Nam - Khu công nghiệp Douma bởi trong mấy tuần trước Vệ binh Cộng hoà xâm nhập đều bị đánh bật ra nên ở đây khó có khả năng là mũi chính.

Khi lực lượng đối lập bị lừa, cơ động qua hướng này để đón đánh các lực lượng nghi binh thì mũi thọc sâu mang tính điểm huyệt từ hướng Nam của hỗn hợp bộ binh cơ giới đi cùng với hỏa lực chế áp cực mạnh sẽ ra đòn quyết định.

Tại sao lại là khu vực này (hướng Nam)? Có lẽ nó sẽ được Quân đội Syria lựa chọn vì địa hình ở đây dễ tiếp cận hơn các hướng khác, ở tầm này các loại tên lửa chống tăng (ATGM) khó phát huy tác dụng mà không lộ vị trí. Các loại vũ khí chống tăng nhẹ như RPG thì chưa đủ tầm và không đủ mật độ để cản bước của xe tăng.

Mục tiêu cuối cùng có thể sẽ là địa điểm nằm án ngữ phía Nam trục đường chính - Nhà nguyện Khanshour.

Quân đội Syria bủa lưới, phóng lao tại Douma: Chiến dịch Thép Damascus nóng rẫy - Ảnh 1.

Bản đồ toàn cảnh thành phố Douma

Việc cơ động tăng viện của đối phương vào khu vực này phải vượt qua đường liên tỉnh nên sẽ là mục tiêu khá lộ liễu trong mắt của các lực lượng không quân Syria. Bom đạn từ trên không sẽ dội xuống ngay tắp lự nếu phiến quân liều lĩnh sử dụng

Còn ở các khu vực tiếp giáp giữa đồng ruộng và đô thị sẽ bị pháo binh Quân đội Syria dọn bãi - huỷ diệt trước khi bộ binh, xe tăng xung phong nhằm tránh thương vong về người và phương tiện chiến đấu quá lớn.

Nếu quân đội chiếm được nhà nguyện, gần như chắc chắn lực lượng phòng thủ trong khu công nghiệp sẽ phải triệt thoái về phía Bắc. Và như vậy 1/3 của Douma sẽ được giải phóng, đặt lực lượng Jaysh al-Islam vào thế phải lựa chọn bị tiêu diệt tại chỗ hay chấp nhận đàm phán ở thế cực kỳ bất lợi.

Dù sao một giải pháp đàm phán hoà bình để di chuyển các lực lượng đối lập khỏi Douma vẫn là giải pháp tốt nhất cho tới hiện tại.

Bởi lẽ, một cuộc tấn công không quá cần thiết sẽ để lại hậu quả khôn lường vì nó mặc dù gây thiệt hại nặng cho phiến quân đối lập nhưng cũng có thể gây hao hụt lớn cho lực lượng tấn công vốn là các sư đoàn thiện chiến và mạnh nhất của Quân đội Syria khi mà còn khá nhiều mục tiêu trước mắt cho các lực lượng này trên chiến trường Syria.

Lực lượng Tiger triển khai tấn công vùng ngoại vi thị trấn thành phố Douma, Đông Ghouta - video kênh Sama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại