Nga "bơm hàng nóng" cho Syria: Tăng, thiết giáp, pháo hạng nặng ùn ùn cập cảng

N. Tuấn Sơn |

Mặc dù chiến sự Syria đã đi đến giai đoạn cuối khi mà Quân đội chính phủ liên tiếp giành được những thắng lợi quyết định nhưng Nga vẫn ùn ùn tiếp vận nhiều loại "hàng nóng".

Theo Al-Masdar, một tàu vận tải cỡ lớn chở theo nhiều vũ khí, trang bị và đạn dược của Nga đã được cử đến Syria. Từ nhiều ngày nay, các nhà quan sát đã chứng kiến không ít lần những con tàu cỡ lớn ùn ùn chở vũ khí của Nga tới Syria nhằm duy trì sức chiến đấu cũng như tái trang bị cho Quân chính phủ trung thành với Tổng thống Assad.

Đêm hôm thứ Hai vừa qua, các nhà quan sát đã phát hiện và ghi lại được những hình ảnh về một con tàu vận tải của Nga khi nó đi ngang qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi xuất phát từ Biển Đen để tiến vào phía Đông biển Địa Trung Hải.

Các nguồn tin đều có chung nhận định rằng đích đến của con tàu này chỉ có 1, đó là cảng Tartus của Syria.

Nga bơm hàng nóng cho Syria: Tăng, thiết giáp, pháo hạng nặng ùn ùn cập cảng - Ảnh 1.
Nga bơm hàng nóng cho Syria: Tăng, thiết giáp, pháo hạng nặng ùn ùn cập cảng - Ảnh 2.

Tàu vận tải mang tên Varyag của Nga khi ngang qua eo biển Bosphorus.

Con tàu này được nhận dạng là loại tàu Ro-Ro tự hành, tức là loại tàu được thiết kế để chở các loại hàng hóa có bánh xe (ô tô, rơ móc, toa xe hoả) mang tên Varyag của Nga. Đây không phải là chuyến đầu tiên chiếc tàu chuyên dụng này tới Syria mà nó đã nhiều lần chở vũ khí, trang bị từ Nga tới quốc gia Trung Đông này và dường như cái tên Varyag đã nổi tiếng!

Tàu Varyag hiện treo cờ Panama được đóng xong vào năm năm 1981 có chiều dài 115m, chiều rộng 18m với Gross tonnage (GT) tiếng Việt gọi là "tổng dung tích" là 4.961 m3 và DWT (Deadweight) tức trọng tải hàng hóa là 2.813 tấn.

Các nguồn tin lưu ý rằng vẻ bề ngoài của con tàu hàng này trông rất bình thường, nhưng những thứ nó chứa trong "bụng" toàn là vũ khí hạng nặng kèm theo đạn dược như xe tăng, pháo và các khí tài, trang bị khác.

Việc đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, bổ sung vũ khí trang bị cho lực lượng viễn chinh Nga cũng như quân đội Syria là hết sức nặng nề, thiếu đạn dược thì sẽ không thể làm nên chuyện, do vậy không chỉ có chuyến tàu này mà sẽ còn nhiều chuyến hàng khác nữa sẽ tiếp tục từ Nga tới Syria.

Thêm nhiều hệ thống phòng không S-400 được Nga triển khai tới Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại