Phiến quân thích "nắm đấm": QĐ Syria quyết biến Douma thành mồ chôn khổng lồ?

DK |

Trong ngày hôm nay phát ngôn viên của Jaysh al-Islam ở Đông Ghouta tuyên bố không chấp nhận di dời và để lại vũ khí tại Douma. Rõ ràng, chúng thích nói chuyện bằng nắm đấm.

Jaysh al-Islam không chịu hạ vũ khí...

Trong ngày hôm nay phát ngôn viên của Jaysh al-Islam (nhóm đối lập còn lại tại Đông Ghouta đang kiểm soát thị trấn Douma) tuyên bố trên mạng xã hội: "Đáp lại những tin tức trên truyền thông về thoả thuận giữa quân đội Nga với của quân đội Hồi giáo (Jaysh al-Islam) như sau: Chưa có 'một thỏa thuận di dời quân nổi dậy tại Douma và để lại vũ khí'.

Chúng tôi từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc bị di chuyển sẽ gây ra kết quả thảm khốc cho chúng tôi".

Phiến quân thích nắm đấm: QĐ Syria quyết biến Douma thành mồ chôn khổng lồ? - Ảnh 1.

Phát ngôn của Jaysh al-Islam trên mạng xã hội.

Từ cuối tuần trước đại diện của Jaysh al-Islam (JaI) đã gặp các nhà đàm phán Nga gần trại Al-Rafidain. JaI bày tỏ quan điểm không muốn về Idlib để đối mặt HTS, và không muốn giao nộp kho vũ khí nếu Nga không đảm bảo an toàn cho JaI trước Quân đội Syria.

JaI gợi ý địa điểm Rhaybeh/Dmeir/Dumayr nằm phía Đông của Douma để thay thế cho Idlib.

Các nhà đàm phán Nga có vẻ đồng ý ý tưởng cho JaI hoạt động như lực lượng cảnh sát tự quản Douma hoặc Dumayr nhưng chính phủ Syria thì không đồng ý. Cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tuy nhiên do bất đồng còn quá nhiều nên nhiều khả năng sẽ đổ vỡ.

Trong lúc đó, Quân đội Syria để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là tiếp tục giao tranh đã huy động hàng chục xe tăng của sư đoàn thiết giáp số 4 và hoả lực pháo binh của lực lượng Hổ di chuyển về ngoại vi thị trấn Douma từ thị trấn Harasta (lực lượng đối lập ở đây đã đi về tỉnh Idlib hết).

Phiến quân thích nắm đấm: QĐ Syria quyết biến Douma thành mồ chôn khổng lồ? - Ảnh 2.

Bản đồ Douma và thông tin di chuyển quân đội Syria.

Sẽ sớm bị tiêu diệt?

Một số phân tích về tình trạng của Jaysh al-Islam được một chuyên gia quân đội Syria đưa ra.

- Douma thị xã lớn nhất ở Đông Ghouta và đang nằm trong sự kiểm soát của Jaysh al-Islam. Tình báo Syria ước tính nhóm có hơn 15.000 chiến binh. Tức là nếu đánh tiêu diệt nhóm này Quân đội Syria sẽ mất ít nhất 2 sư đoàn với thương vong lớn.

- Các đợt bắn phá Damacus là từ Jobar, và do Faylaq al-Rahman làm (lực lượng này đang được đưa về tỉnh Idlib). Douma quá xa để gây áp lực cho Thủ đô. Do đó mặc dù lực lượng đối lập còn tồn tại ở Douma nhưng một mối đe dọa đến Thủ đô là không còn.

- Lực lượng đối lập trong Douma cũng đã đưa ra hình ảnh từ hàng trăm đến hàng nghìn con tin, trong đó có nhiều phụ nữ. Một số trong đó đã được diễu hành quanh thành phố trong lồng thép. Họ đang bị giam tại một nhà tù tên là "nhà tù của sự ăn năn hối cải" (Sijn Al-Tawba).

- JaI được chia thành hai phe, một phe chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng trong khi phe còn lại có thể cần thêm áp lực quân sự từ quân đội ả Rập Syria. Điều này làm phức tạp cho cuộc đàm phán.

- Một yếu tố phức tạp khác là các nhà tài trợ trong khu vực lại tài trợ các nhóm khác nhau. Jaysh Al-Islam là một nhóm do Arab Saudi tài trợ và sẽ không được hoan nghênh trong Idlib nơi kiểm soát bởi các liên minh trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. JAI yêu cầu hành lang an toàn đến các khu vực khác.

- JaI yêu cầu đi Daraa. Yêu cầu đó đã bị từ chối bởi chính phủ Syria. Cuộc đàm phán đang diễn ra và có các cuộc thảo luận rằng sau sự đầu hàng thì JaI có thể được đi khu vực đông Qalamoun.

Cuộc chiến Đông Ghouta - chiến dịch Thép Damacus đã kết thúc. Tình hình ở Douma cũng sẽ được giải quyết trong vài ngày hoặc vài tuần nữa.

Với việc không còn mối đe dọa pháo kích xảy ra đến thủ đô Damascus, các nhà đàm phán chính phủ có thể sẽ kiên nhẫn với JaI mà không tiếp tục tấn công, việc di chuyển quân là một động thái gây áp lực.

Tuy nhiên chiến thắng của quân đội Syria vẫn chưa đầy đủ cho đến khi tất cả các túi lực lượng đối lập đang bị bao vây (Bắc Homs, trại Yarmouk, Đông Qalamoun, al-Tanf, Daraa, Dumayr...) tại Syria được giải phóng.

Chiến dịch "Thanh kiếm thép Damascus" trên chiến trường Đông Ghouta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại