Dạy trẻ cách thoát khỏi đám cháy an toàn thế nào?

Chi Lê |

Theo BS Nguyễn Cát Phương Vũ, công tác tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cha mẹ hãy dạy trẻ cách trốn thoát khỏi đám cháy an toàn bằng cách tuân thủ các nguyên tắc dưới đây.

Cháy nổ hiện nay đang rất phổ biến và là nỗi lo lắng của nhiều người ở những đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội…

Đặc biệt, vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina xảy ra ngày 23/3 vừa qua khiến nhiều người ngỡ ngàng, đau xót vì tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Khi đám cháy xảy ra, trẻ em là đối tượng khiến nhiều bậc cha mẹ không yên tâm nhất. Vì thế, ngay từ bây giờ, hãy dạy trẻ các trốn thoát khỏi đám cháy an toàn nhất như sau:

1. Biết đường ra ngoài

Trong nhà, bố mẹ nên dạy trẻ các đường thoát nhanh chóng mỗi khi có sự cố xảy ra.

Khói từ đám cháy sẽ khiến bạn khó nhìn thấy mọi thứ xung quanh, do đó điều quan trọng là phải học và nhớ những lối thoát khác nhau trong căn hộ đang sống hoặc trong trường để có thể chạy thoát khi cần thiết.

Dạy trẻ cách thoát khỏi đám cháy an toàn thế nào? - Ảnh 1.

Infographic: Cách thoát hiểm an toàn khỏi đám cháy (Ảnh: BV Nhi đồng TP)

Ngoài ra, bạn cũng nên dạy trẻ cách giữ bình tĩnh, vì trẻ nhỏ rất dễ bị hoảng loạn và tìm người thân, điều đó rất dễ khiến trẻ chạy lung tung.

Những điều trẻ cần biết: Cầu thang thoát hiểm nằm ở đâu? Có bao nhiêu lối thoát? Làm thế nào để đi tới chỗ đó từ phòng của mình?

2. Thoát ngay lập tức

Trẻ nhỏ thường rất yêu thích các món đồ chơi, đồ vật kỷ niệm. Vì thế, khi có hoảng loạn, trẻ sẽ cố gắng tìm những vật thân thương đó để mang theo bên mình.

Do đó, trước tiên, bạn cần phải dạy trẻ cách sắp xếp đồ đạc cẩn thận. Thứ 2 là giúp trẻ nhận thức được mức độ nguy hiểm của đám cháy và chấp nhận bỏ lại các đồ vật để trốn thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt.

3. Cúi thấp người sát mặt đất

Khói và khí độc thường bay lơ lửng trên không và thường gây nguy hiểm hơn cả lửa cháy. Vì thế, hãy cúi thấp người nhất có thể để trốn thoát ra ngoài. Tốt nhất, hãy bò bằng đầu gối và tay sẽ giúp bạn đi ra ngoài nhanh hơn.

Bạn không nên chủ quan vì trẻ thường thấp người, sẽ không hít phải khói và khí độc. Hãy đảm bảo sự an toàn của con bạn 100% nhé.

4. Nếu không thể thoát ra ngoài kịp

Trong trường hợp, khói và lửa bịt kín các lối thoát. Hãy dạy trẻ cách gọi điện khẩn cấp đến số 114. Sau đó, hãy hét thật to, để người ngoài có thể nghe thấy.

Hãy tìm một chỗ thật an toàn để chờ người đến cứu. Tốt nhất, trẻ cần được biết không nên trốn trong gầm giường hoặc tủ quần áo, vì sẽ rất khó để người cứu hộ tìm thấy trẻ.

Dạy trẻ cách thoát khỏi đám cháy an toàn thế nào? - Ảnh 2.

Infographic: thoát khỏi tòa nhà đang cháy như thế nào? (Ảnh: BV Nhi đồng TP)

Trong thời gian chờ đợi, trẻ phải biết cách dùng chăn, mền hoặc quần áo để che chắn các lỗ hổng, những chỗ mà khói có thể đi vào trong.

Nếu thấy trong phòng nhiều khói, hãy dạy trẻ cách dùng khẩm ướt bịt mũi và miệng.

5. Nếu lửa bén vào quần áo

Khi đám cháy to, lửa rất dễ bị bén vào quần áo của trẻ.

 Hãy giúp trẻ nắm nguyên tắc “dừng, nằm và lăn”, tức là, khi thấy lửa bén vào quần áo, lập tức dừng lại, nằm xuống đất và lăn cho đến khi quần áo không còn lửa nữa. Hãy nhớ, dạy trẻ dùng tay che mặt lại.

6. Gặp nhau ở nơi đã chỉ định

Thông thường, khi trốn thoát ra ngoài, các thành viên trong gia đình rất dễ bị lạc nhau.

Vì thế, ba mẹ cần phải cho trẻ biết nơi mà cả nhà sẽ gặp nhau, có thể là nhà hàng xóm, người thân… Nơi chỉ định này cần phải an toàn và cách càng xa đám cháy càng tốt.

Tốt nhất, không được quay trở lại đám cháy với bất kỳ lý do nào. Mọi việc, hãy chờ đội cứu hỏa đến xử lý.

Các lưu ý an toàn mà cha mẹ cần lưu ý khi có hỏa hoạn xảy ra:

- MAKE (LÊN) kế hoạch thoát hiểm. Nắm chắc sơ đồ nhà và các hướng thoát hiểm. Đảm bảo mọi thành viên trong gia đình biết, hiểu rõ và ghi nhớ kế hoạch này.

- KNOW (BIẾT) ít nhất 02 lối thoát hiểm của căn nhà/ căn hộ. Đảm bảo các cửa ra vào luôn được mở ra dễ dàng khi có sự cố.

Dạy trẻ cách thoát khỏi đám cháy an toàn thế nào? - Ảnh 3.

Cháy chung cư Carina là sự kiện nhắc nhở mỗi người về việc phải tự trang bị, thành thục các kỹ năng thoát hiểm

- HAVE (CÓ) điểm tập trung khi xảy ra sự cố. Đảm bảo mọi thành viên trong gia đình biết và nắm rõ điểm tập trung khi thoát hiểm.

- PRACTICE (THỰC HÀNH) thực hiện việc diễn tập kế hoạch thoát hiểm ít nhất 02 lần một năm với tất cả các thành viên trong gia đình, vào ban ngày và buổi tối.

- TEACH (DẠY TRẺ EM) hướng dẫn trẻ em trong gia đình cách xử trí khi có sự cố trong trường hợp bạn không thể giúp chúng khi hoảng loạn.

- CLOSE (ĐÓNG CỬA) luôn ghi nhớ việc đóng cửa sau lưng bạn để đảm bảo an toàn khi thoát hiểm (cửa căn hộ, cửa thang bộ/ cửa hành lang, cầu thang thoát hiểm)

Khi còi báo cháy vang lên:

- Ngay lập tức di tản ra khỏi căn hộ/ căn nhà trừ khi có thông báo khác của Ban quản lý chung cư qua loa phát thanh.

- Nếu thấy KHÓI tràn ngập hành lang, đường thoát hiểm. CÚI THẤP HOẶC BÒ DƯỚI KHÓI để đến cầu thang thoát hiểm.

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG thang máy khi có cháy. Nếu nhà bạn có người gặp khó khăn đi lại, hãy gọi giúp đỡ.

- Trong một số trường hợp, cách an toàn nhất lại là ở nguyên vị trí trong căn hộ/ phòng của bạn. Dùng khăn ướt hoặc băng keo để bịt kín các khe hở cửa ra vào để ngăn khói tràn vào.

- Mở cửa sổ, ra ngoài ban công (nếu có) để không khí tràn vào tránh ngạt. Dùng đèn pin hoặc quần áo màu sắc để làm tín hiệu cho cảnh sát PCCC định vị được vị trí của bạn.

- CALL (Gọi) ngay cứu hỏa khi bạn đã thoát khỏi vùng nguy hiểm.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại