Sinh con "thuận tự nhiên", không cắt rốn: Đừng đem sinh mệnh con làm chuột bạch câu like!

Nguyễn Khánh |

Bánh nhau là báu vật nhưng khi đã đẻ ra rồi lại trở thành một nguồn sinh bệnh. Nguy cơ nhiễm trùng nó mang đến cho trẻ sơ sinh rất cao nếu không được cắt và cách ly đúng quy trình.

LTS: Những thông tin về việc áp dụng phương pháp tự sinh con tại nhà, không cắt dây rốn để đạt chuẩn sinh con thuận tự nhiên của một tài khoản Facebook gây chú ý không nhỏ trên mạng xã hội.

Tuy chưa xác định được thông tin này có đúng không, nhưng e ngại về ảnh hưởng xấu của nó có thể gây nguy hiểm tới nhiều người, các chuyên gia y tế đã lên tiếng phản đối việc truyền thông về phương pháp đẻ hoa sen (lotus birth) này. Dưới đây là bài viết của một chuyên gia y tế.

Từ xưa đến nay việc sinh nở chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phải hiểu rằng, một khi sinh con thì đều có tiềm ẩn nguy cơ tai biến sản khoa, cho dù đó là những bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chất lượng dịch vụ tối ưu.

Y học hiện đại ngày đêm dần hoàn thiện để giảm tỷ lệ tai biến ấy xuống mức thấp nhất, tức là đem trí tuệ con người đối chọi với sự khắc nghiệt của quy luật chọn lọc tự nhiên.

"Thuận tự nhiên" nghe thì hay lắm, cái gì thuận tự nhiên mà chả tốt?

Anh đi trưa nắng về, mẹ anh sờ trán thấy nóng, mẹ pha cho anh cốc nước chanh mát để "giải nhiệt" – đó là thuận tự nhiên

Anh đi khuya về, mẹ sờ tay chân anh lạnh buốt, mẹ nấu nồi cháo nóng cho anh húp để "ấm người" – đó là thuận tự nhiên

"Thuận tự nhiên" nên hiểu như thế nào? Phải hiểu đó là tận dụng những điều tốt đẹp nhất của mẹ thiên nhiên bù đắp cho cái thiếu hụt của kiếp nhân sinh, đó là hít thở mùi đồng quê yên ả, đó là ăn uống tiết chế vừa đủ nhu cầu… Gọn lại, đó là đem cái Âm – Dương của đất trời bù vào cái Âm – Dương đang bị tổn thương của cơ thể. Chứ không phải là phủ nhận nền y học hiện đại.

Sinh con thuận tự nhiên phải hiểu là thuận theo những gì tốt đẹp và khắc chế những gì nguy cơ cho mẹ và bé.

Gần đây rộ lên phương pháp đẻ hoa sen (lotus birth), bản chất là thay vì cắt cuống rốn ngay sau khi trẻ chào đời, đã có những bà mẹ lại giữ nguyên nhau thai trong một chiếc túi nhỏ cho đến khi dây rốn khô và tự rụng.

Sinh con thuận tự nhiên, không cắt rốn: Đừng đem sinh mệnh con làm chuột bạch câu like! - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp lại 1 status được cho là của một bà mẹ sinh con theo phương pháp đẻ hoa sen (Nguồn: Internet)

Thật ra, trò này có cách đây hơn 10 năm, gần đây không hiểu sao lại tiếp tục được truyền thông trên mạng xã hội, với lý luận rất ngây ngô rằng: "trẻ được cung cấp lượng máu tự nhiên từ bánh rau sau sinh được nhiều hơn".

Trên đời cái gì cũng có sứ mệnh của nó, nước mắm trong chén thì thơm ngon nhưng đổ lên đầu sẽ thành hôi hám, bánh nhau khi còn trong bụng là báu vật nhưng khi đã đẻ ra rồi lại trở thành một nguồn sinh bệnh – nguy cơ nhiễm trùng nó mang đến cho trẻ sơ sinh là rất cao nếu không được cắt và cách ly đúng quy trình.

Việc tự sinh con ở nhà không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan bởi có chứa rất nhiều nguy cơ, nào là đầu không lọt, cổ tử cung không tiến triển, sa dây rốn trước ngôi, suy thai, chảy máu trong chuyển dạ, sang chấn cho bé trong quá trình chuyển dạ, sang chấn tầng sinh môn, đờ tử cung… Sự thiếu hiểu biết của bố mẹ có thể phải đánh đổi bằng chính mạng sống của con cái mình.

Suy nghĩ thông thường của chúng ta là với nền y học hiện đại bây giờ, sinh con là một việc bình thường, diễn ra hàng ngày thì không thể xảy ra sự cố được, nhất là nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng nhiều người không biết rằng, thậm chí khi các kết quả siêu âm và chẩn đoán trước sinh đều tốt, sức khỏe mẹ ổn định cũng không ai dám chắc không có tai biến, ví dụ như Thuyên tắc mạch máu ối tỷ lệ tử vong thường trên 90%. Lúc này người có thể cứu nguy cho tính mạng của mẹ và bé không ngoài ai khác là các bác sĩ đã được đào tạo bài bản.

Thuận tự nhiên không có nghĩa là bỏ iphone xuống để về thời kỳ ăn lông ở lỗ. "Thuận tự nhiên" là gì? Là chấp nhận cùng chiến hào với bác sĩ chống lại tai biến, chống lại thiên mệnh, chống lại thần chết để được ôm con vào lòng lắng nghe tiếng khóc đầu tiên của con mình.

Cả vũ trụ nằm gọn trong lòng mẹ thôi chứ đâu xa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại