Nhậu món canh chua cá nóc, 2 người cứng hàm, 3 người hôn mê

Ca Linh |

3/5 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi nhậu cá nóc đang hôn mê sâu, tiên lượng xấu, hiện đang nằm tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sáng 8-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đang điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc .

Nhậu món canh chua cá nóc, 2 người cứng hàm, 3 người hôn mê - Ảnh 1.

Ba bệnh nhân đang nguy kịch

Theo đó, 5 bệnh nhân này nhập viện tại một bệnh viện ở Hậu Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào tối 7-3.

Theo lời gia đình cung cấp với bệnh viện, trưa 7-3, sau khi bắt được cá nóc ngoài ruộng, 5 người gồm: Trần T.S. (35 tuổi), Trần Văn T. (32 tuổi), Trần V.T. (42 tuổi), Trần Văn A. (44 tuổi) và Trần Văn T. (37 tuổi, cùng ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) tổ chức nhậu với món canh chua cá nóc. Khoảng 6 tiếng sau, 5 người này có biểu hiện ngộ độc nên được đưa vào bệnh viện.

Nhậu món canh chua cá nóc, 2 người cứng hàm, 3 người hôn mê - Ảnh 2.

Những bệnh nhân này bị ngộ độc sau khi nhậu với món canh chua cá nóc

Lúc nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, anh S. và Trần Văn T. (32 tuổi) bị nhẹ hơn nên chỉ tê tay chân, cứng hàm, đau bụng…

Hiện cả 2 đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Trong khi đó, 3 bệnh nhân còn lại hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở nên bệnh viện cho thở máy, truyền dịch nhưng hiện tiên lượng xấu, đang nằm tại Khoa Cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại