Nam sinh đi 'đổi gió' về bị tiêu chảy dài ngày, run sợ kiểm tra HIV và kết quả bi hài

Vân Hồng |

Nam sinh 21 tuổi sau khi quan hệ tình dục thiếu lành mạnh bị tiêu chảy liên tục 15 ngày. Vội vàng xét nghiệm máu vì nghi ngờ lây nhiễm HIV. Kết quả nhận được lại vô cùng bất ngờ.

Muốn khám bệnh theo cách nào, điều trị ra sao và cho bệnh nhân uống thuốc gì là chuyện thuần chuyên môn của bác sĩ, nhưng có 1 nam thanh niên trẻ, vừa vào đến phòng cấp cứu đã yêu cầu bác sĩ cho xét nghiệm HIV/AIDS.

Nhìn bộ mặt non nớt lo sợ của nam sinh viên, bác sĩ cau mày một chút và nói rằng, thực sự có rất ít người chủ động yêu cầu bác sĩ kiểm tra về bệnh HIV. Vì đây là căn bệnh chỉ nghe đến thôi mặt đã biến sắc, có nhiều người ngay cả khi đã bị nhiễm HIV/AIDS, bản thân họ đôi khi cũng không muốn nói ra.

Vì sao nam sinh viên trẻ nằng nặc đòi bác sĩ cho kiểm tra HIV?

Tiểu Phi vốn là một nam sinh 21 tuổi đang học đại học tại Trung Quốc. Theo thông tin anh kể, bản thân đã bị tiêu chảy liên tiếp nửa tháng. Mặc dù đã uống rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi, tự tìm thông tin trên mạng thì phát hiện ra rằng, tiêu chảy cũng là một trong những dấu hiệu nếu mắc bệnh HIV/AIDS, điều này khiến cho anh vô cùng sợ hãi.

Do sợ bệnh tật để lâu sẽ trở nên khó điều trị, anh đã nhanh chóng vội vàng đến bệnh viện.

Bác sĩ hỏi, chỉ vì mắc bệnh tiêu chảy, mà đã nghi ngờ rằng bản thân mắc HIV?AIDS, liệu nó thực sự đơn giản như vậy không?

Theo lời kể của Tiểu Phi, khoảng 6 tháng trước, anh thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân đã có quan hệ tình dục không an toàn. Gần khu vực trường đại học có một địa điểm hoạt động không lành mạnh, do tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ nông nổi, lại cô đơn không có bạn gái, nên Phi đã không biết kiềm chế ham muốn của bản thân.

Sau lần "đi đổi gió" có những hành vi có nguy cơ cao đó, nên anh đã không thể loại trừ khả năng bệnh của mình có liên quan đến HIV/AIDS.

Để biết nam sinh có an toàn hay không, bác sĩ cho anh tiến hành xét nghiệm, kết quả cuối cùng là âm tính. Bác sĩ nói rằng, theo kết quả hiện tại, thì nam sinh chưa bị mắc HIV, Tiểu Phi nghe xong đã vội vàng hỏi, liệu có phải chưa đến thời điểm phát bệnh hay không?

Xem ra, nam sinh này cũng đã có kiến thức sức khỏe tương đối, vì HIV có thời gian tồn tại theo dạng "ngủ đông" trong cơ thể, trong thời điểm này nếu xét nghiệm sẽ không thể tìm thấy virus, nhưng có thể nó sẽ trốn trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu theo Tiểu Phi nói, việc quan hệ tình dục không lành mạnh đã diễn ra được 6 tháng, có thể cũng đã qua thời kỳ "ngủ đông" của virus rồi.

Nam sinh đi đổi gió về bị tiêu chảy dài ngày, run sợ kiểm tra HIV và kết quả bi hài - Ảnh 1.

Không bị HIV, tại sao lại bị tiêu chảy dài ngày?

Bác sĩ cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tiêu chảy, vì thế, trong trường hợp bệnh của Tiểu Phi, cần phải kiểm tra nội soi đường ruột, dựa trên các biện pháp loại trừ mới có thể phát hiện chính xác được.

Hai ngày sau, Tiểu Phi đã hoàn thành quá trình nội soi, kết quả cho thấy toàn bộ niêm mạc đại trực tràng của anh hoàn toàn bình thường.

Lúc đó, bác sĩ phải cần thông tin về thói quen ăn uống của Tiểu Phi và phát hiện ra rằng nam sinh này có thói quen uống sữa. Theo miêu tả của bệnh nhân, vì bản thân thích chơi bóng rổ, và có nhu cầu bổ sung canxi để tăng chiều cao, vì thế mỗi ngày anh đã uống một chai sữa.

Nam sinh đi đổi gió về bị tiêu chảy dài ngày, run sợ kiểm tra HIV và kết quả bi hài - Ảnh 2.

Vậy có phải uống sữa có thể gây tiêu chảy không?

Theo bác sĩ, nam sinh viên này có thể mắc triệu chứng gọi là không dung nạp chất lactose. Chất lactose không thể hấp thu trực tiếp vào cơ thể con người, chúng chỉ được cơ thể hấp thu dưới sự tác động của men lactase.

Những người bị thiếu các enzyme lactase đó, sau khi uống đồ uống có chứa lactose, chất này không tiêu hóa mà trực tiếp đi thẳng vào ruột già, kích thích nhu động ruột đẩy nhanh tiến độ, gây ra đau bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác liên quan đến chứng không dung nạp lactose.

Trong thực tế, đã có rất nhiều người có triệu chứng tương tự như Tiểu Phi, do bản thân cơ thể không thích hợp với việc sử dụng thực phẩm có chứa lactose.

Nói đến đây, mặt nam sinh như giãn ra vì vui mừng. Đó là một kết quả dở khóc dở cười đối với Tiểu Phi, vì mấy ngày gần đây anh đã không thiết ăn uống, chán nản. Nhưng cũng nhờ đó mà anh tự hứa sẽ không dám làm liều nữa.

Bác sĩ cho biết, chứng không dung nạp lactose không phải là chuyện khủng khiếp, chỉ cần ăn sữa chua, sữa chứa lactose tỉ lệ thấp thì vẫn an toàn và có thể giảm nhẹ các triệu chứng tiêu chảy.

Bên cạnh đó, không phải tất cả các triệu chứng tiêu chảy sau khi ăn đều do chứng không dung nạp lactose, nếu trước đây từng uống sữa mà không bị tiêu chảy, gần đây uống mới sinh ra triệu chứng như vậy, thì lại nên cảnh giác với các bệnh khác.

Nam sinh đi đổi gió về bị tiêu chảy dài ngày, run sợ kiểm tra HIV và kết quả bi hài - Ảnh 3.

Nam sinh đi đổi gió về bị tiêu chảy dài ngày, run sợ kiểm tra HIV và kết quả bi hài - Ảnh 4.

*Theo Health/TT

Xem thêm:

Những dấu hiệu, triệu chứng của bệnh HIV giai đoạn đầu (ở nam giới) (Nguồn Youtube)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại