Nga "bênh" Iran trước cáo buộc cấp tên lửa cho Houthi bắn Saudi Arabia

Vân Anh |

Ngày 19.12, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley kêu gọi Hội đồng Bảo an trừng phạt Iran vì những vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của LHQ, song Nga nói rằng cần đối thoại hơn là đe dọa hoặc trừng phạt.

Phát biểu tại LHQ về thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, bà Haley cho biết trong những ngày tới Mỹ sẽ xem xét một số lựa chọn với các thành viên Hội đồng Bảo an để gây áp lực buộc Iran "điều chỉnh hành vi".

Theo đại sứ Mỹ, Hội đồng Bảo an cần thông qua một nghị quyết mới cấm tất cả hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran, tìm cách trừng phạt "nhằm đáp trả việc Iran vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm bán vũ khí cho Yemen", đồng thời trừng phạt Vệ binh Cách mạng Iran vì vi phạm nhiều nghị quyết của LHQ.

Tuy nhiên, Phó đại sứ Nga Vladimir Safronkov nói rằng, điều cần thực hiện nghị quyết về thỏa thuận hạt nhân là "từ bỏ ngôn ngữ đe dọa và trừng phạt, bắt đầu sử dụng công cụ đối thoại, tập trung vào việc mở rộng hợp tác và tin tưởng lẫn nhau" - theo AP.

Hội đồng Bảo an đã thảo luận báo cáo của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân 2015. Tổng thư ký nói Iran tuân thủ thỏa thuận với Mỹ và 5 cường quốc, song cảnh báo rằng Tehran có thể đang thách thức lời kêu gọi của LHQ ngừng phát triển tên lửa đạn đạo.

Ông Guterres cho biết, LHQ đang điều tra liệu Iran có cung cấp tên lửa đạn đạo cho phiến quân Houthi ở Yemen để sử dụng trong các vụ phóng nhằm vào Saudi Arabia hôm 22.7 và 4.11 hay không.

Phó đại sứ Safronkov nhấn mạnh, nghị quyết không yêu cầu mà chỉ kêu gọi Iran không tiến hành các hoạt động tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Phía Nga cáo buộc Ban thư ký LHQ tiến hành điều tra mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nói rằng cơ quan này "không có thẩm quyền và chuyên môn", và thông tin thu thập được "không thể coi là chính xác".

Cùng ngày 19.12, phiến quân Houthi lại một lần nữa phóng tên lửa nhằm vào cung điện hoàng gia Saudi Arabia, nơi các nhà lãnh đạo đang họp tại thủ đô Riyadh. Đại sứ Mỹ gọi đây là "còi báo động đỏ" cho Hội đồng Bảo an.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đánh chặn được tên lửa. Song bà Haley cảnh báo, chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong những tên lửa này đánh trúng mục tiêu.

"Nếu chúng ta không làm gì thì sẽ bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn bạo lực tiếp theo từ Iran. Cộng đồng quốc tế phải chứng minh rằng chúng ta cam kết đảm bảo trách nhiệm giải trình cho toàn bộ các hành vi nguy hiểm của Iran" - bà Haley nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại