Phiến quân Houthi phóng tên lửa nhắm thẳng cung điện hoàng gia Saudi Arabia

Hà Liên |

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã bắn rơi một tên lửa đạn đạo nhắm thẳng vào cung điện al-Yamama ở Riyadh. Phiến quân Houthi ở Yemen đã tiến hành vụ tấn công này, theo Reuters.

Trên Twitter, phát ngôn viên của phiến quân Houthi đã xác nhận vụ phóng tên lửa vào hôm 19.12. Theo phát ngôn viên của phiến quân Houthi Mohammed Abdussalam, lực lượng nổi dậy bắn một tên lửa đạn đạo Volcano H-2 nhắm vào cung điện hoàng gia al-Yamama, nơi đang diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo Saudi Arabia.

Hiện chưa có báo cáo ngay về thương vong hay tuyên bố chính thức nào từ chính phủ Saudi Arabia về vụ nã tên lửa. Kênh truyền hình của vương quốc cho hay, không có thiệt hại nào đối với các tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng tại thủ đô Riyadh.

Các nhân chứng cho hay, một đám khói lớn đã được nhìn thấy ở thủ đô Riyadh và có một tiếng nổ lớn gây rung lắc các khung cửa sổ.

Trước đó, hệ thống phòng không của Saudi Arabia đã chặn đứng 2 tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi nhằm vào lãnh thổ nước này hồi tháng 11. Tên lửa đầu tiên bị chặn đứng vào ngày 4.11 gần sân bay quốc tế Riyadh, trong khi quả tên lửa thứ 2 bị chặn vào ngày 30.11 ở miền nam Saudi Arabia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại