Bắt đối tượng thuê hơn 100 xe ôtô mang đi cầm cố

T.S |

Bằng thủ đoạn thuê hàng trăm xe ôtô tự lái theo hợp đồng, Thắng tháo hết thiết bị định vị rồi mang đi cầm cố, thế chấp. Khi hàng chục nạn nhân phát hiện thì Thắng cao chạy xa bay khiến chủ xe phải bỏ ra số tiền rất lớn để chuộc tài sản về.

Hiện công an TPHCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Việt Thắng (SN 1988, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bằng thủ đoạn thuê xe tự lái, Thắng tiếp cận hàng chục chủ xe để thuê theo dạng hợp đồng. Sau khi được người cho thuê giao xe, Thắng mang xe đến các bãi, tháo hết các thiết bị định vị để chủ xe không phát hiện ra tung tích.

Sau khi đã làm “mù mắt” các chủ xe, Thắng mang ôtô đến các bãi xe, các cơ sở cầm đồ để thế chấp, vay mỗi xe hàng trăm triệu đồng. Số tiền lấy được, Thắng tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, Thắng bỏ trốn khiến chủ xe phải bỏ tiền ra để chuộc.

Trong số nạn nhân là anh Lư Quốc Tuấn ở quận Bình Tân. Biết anh Tuấn chuyên cho thuê ôtô tự lái, Thắng đến đặt vấn đề thuê 11 xe.

Được anh Tuấn đồng ý cho thuê, Thắng lấy 11 xe này, tháo hết các thiết bị định rồi mang đến các bãi ở Đồng Nai, Vũng Tàu, TPHCM để cầm cố.

Thấy thủ đoạn này có thể qua mặt được các chủ xe cũng như người cầm cố, Thắng thuê của hàng chục chủ khác số lượng gần 100 xe rồi làm giả giấy tờ, tiếp tục mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền rất lớn để tiêu xài.

Bức xúc vì hành vi lừa đảo táo tợn của Thắng, các nạn nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Qua điều tra xác minh, Công an TPHCM đã bắt Thắng để điều tra xử lý theo qui định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại