*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Với bản chất lười lao động, thích tiêu xài hoang phí, Phượng đã lừa đảo hàng tỷ đồng của người khác.
Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng chủ trương số hóa dữ liệu đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần cảnh giác.
Đây là người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của một gia đình rồi bỏ trốn.
Do tin tưởng, nhiều bị hại đã đưa tiền cho Hạnh để góp đầu tư kinh doanh hoặc mua xe ô tô, mua nhà đất theo thông tin đối tượng đưa ra và bị chiếm đoạt.
Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Cảnh sát vừa triệt phá thành công chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành.
Người dân khi có nhu cầu đặt phòng nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ, cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp và xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền.
Đối tượng Mai Đức Thành bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của một người phụ nữ qua hình thức góp vốn làm ăn.
Huỳnh Văn Huynh là đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an vừa phát thông báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua việc hỗ trợ đăng ký lịch làm Căn cước trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng VNeID cho trẻ em.
Phan Ngọc Linh bị bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 3/2024, Thái Mộng Cầm đã nhận tổng cộng hơn 5,74 tỷ đồng của 222 bị hại để làm hồ sơ lao động sang Hàn Quốc rồi chiếm đoạt.
Tâm điểm