Clip: Mò vào trường học tìm mồi, báo đốm hung dữ vồ trúng 4 người

Nguyễn Nhung |

Một con báo đốm xuất hiện trong khuôn viên trường học và đả thương 4 người đã khiến dư luận bang Assam, Ấn Độ xôn xao.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/11 vừa qua tại một ngôi trường ở Dhirenpara, bang Assam, Ấn Độ.

Trang tin News.nationalgeographic.com dẫn lời các quan chức kiểm lâm địa phương cho rằng, con báo này đã mò vào trường học nói trên vào đêm hôm trước trong lúc đi tìm mồi. 

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi những người thờ xây đến trường làm việc và phát hiện ra con thú, nó đã vồ 4 người trong lúc tìm cách tháo chạy khỏi đám đông.

Các nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện thuộc Đại học y khoa Gauhati điều trị. Rất may tất cả đều sống sót sau tai nạn.

May mắn hơn nữa là, nếu gây họa đúng vào giờ các em học sinh đến trường, sẽ thật khó tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Được biết, phải mất 1,5 tiếng, những cán bộ kiểm lâm ở vườn thú bang Assam mới có thể kiểm soát con vật hung dữ bằng thuốc gây mê. Rất đông người dân địa phương đã kéo đến xem và hầu hết, ai cũng bày tỏ lo lắng về hiện trạng này.

Clip: Báo đốm đả thương người trong trường học.

Vụ việc đồng thời đã làm dấy lên mối quan ngại của dư luận trước vấn đề chặt phá rừng tại Ấn Độ trong những năm qua cũng như những ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của loài báo đốm và người dân sống gần môi trường tự nhiên của chúng. 

Báo đốm là loài vật được liệt vào nhóm dễ tổn thương theo phân loại trong Sách Đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu loài mèo lớn - Alexander Braczkowski nhận định: "Đây không phải lần đầu tiên và cũng không phải lần việc cuối cùng sự việc này xảy ra. Khi con người tiếp tục chặt phá rừng, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn".

Được biết thành phố Guwahati, thành phố lớn nhất bang Assam được bao quanh bởi 18 ngọn đồi song cho đến nay, những cánh rừng già ở đây đã bị thay thế bởi những cây thông trồng để khai thác.

Đây là lý do khiến báo đốm mất môi trường sinh sống tự nhiên, buộc nó phải mò vào các khu dân cư tìm mồi, gây hoang mang lo lắng cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại