Nữ diễn viên nổi tiếng Anh 2 lần ung thư da "vạch mặt" nguyên nhân ung thư bị che giấu

Thanh Hương |

Terri Dwyer tuyên bố chính giường tắm nâu da là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh ung thư da ác tính, chị kêu gọi việc cấm sử dụng giường tắm nâu da.

Terri Dwyer, nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng của Anh mới đây tuyên bố, chính giường tắm nâu da, phương tiện đem lại làn da rám nắng cho nhiều người và cho cả chính chị là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh ung thư da ác tính. Chị kêu gọi việc cấm sử dụng giường tắm nâu da ở quốc gia này.

Ung thư ác tính vì giường tắm nâu da

Terri, nữ diễn viên 44 tuổi cho biết khi còn ở tuổi thiếu niên, chị đã không nhận thức được những nguy hiểm của việc đi tắm nâu da. Nhưng sau khi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư da hai lần, hiện nay chị đang kêu gọi nước Anh cấm dùng giường tắm nâu da với mọi lứa tuổi.

Nữ diễn viên nổi tiếng của xứ sở sương mù chia sẻ rằng hồi còn trẻ, không gì có thể khiến chị hạnh phúc hơn việc sở hữu một làn da nâu. Chị yêu sự ấm áp của những tia cực tím chiếu lên da và làn da bánh mật mà chúng mang đến cho chị sau đó.

Ngoài ra, giường tắm nâu da còn đem lại vẻ ngoài mà chị cần cho công việc của một người mẫu đồ lót và áo tắm. Thế nên, để phục vụ cho sở thích cũng như nhu cầu trong công việc, năm 18 tuổi, chị đã mua hẳn một chiếc giường tắm nâu da về nhà để sử dụng quanh năm.

Đến năm tham gia đóng bộ phim truyền hình Hollyoaks ở tuổi 22 với vai diễn Ruth Osborne thì chị Terri mới thôi dùng tới giường tắm nâu da. Nhưng những tổn hại mà nó gây ra thì không thể cứu vãn.

Năm 30 tuổi, chị đã mất cả bố lẫn mẹ vì căn bệnh ung thư, và việc nghĩ đến hai con trai là Caidan, 11 tuổi, và Kylan, 7 tuổi cũng sẽ giống mình khiến chị vô cùng lo lắng và sợ hãi. Chị cho rằng sự ám ảnh giường tắm nâu da ở độ tuổi dậy thì của chị là do ý thích phù phiếm và sự thiếu hiểu biết.

Nữ diễn viên nổi tiếng Anh 2 lần ung thư da vạch mặt nguyên nhân ung thư bị che giấu - Ảnh 1.

Terri tắm nắng để có da nâu khi ở tuổi dậy thì

Hồi đó, chị hiếm khi dùng kem chống nắng chứ chưa nói gì đến việc phân biệt được sự khác nhau giữa 2 loại tia cực tím là UVA và UVB.

Chị cho rằng nếu có người cảnh báo cho chị rằng giường tắm nâu da là một tác nhân gây ung thư giống như thuốc lá thì chị sẽ suy nghĩ lại và có lẽ đã không bị chẩn đoán mắc ung thư da ác tính vào năm 2014.

Chị từng ước giá như chị biết được rằng sau đó, bệnh ung thư da sắc tố (melanoma) đã khiến chị cảm thấy ra sao nhiều năm sau.

Cuộc chiến với căn bệnh ung thư da đau đớn

Sự kinh hoàng khi biết tin mình bị ung thư da sắc tố, những cơn đau đớn tột cùng khi phải cắt bỏ các nốt ruồi, việc tiêm chất nhuộm phóng xạ, những lần lo lắng đợi chờ kết quả xét nghiệm, những vết sẹo hay những chu trình kiểm tra đáng sợ sẽ là những điều chị không bao giờ quên.

Trong bốn tháng giữa những lần kiểm tra, căn bệnh ung thư da của chị đã phát triển đến giai đoạn hai. Nốt ruồi đầu tiên chỉ là một chấm đen mà nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể phát hiện ra. Và việc điều trị rất khủng khiếp.

Đến tháng 5/2016, chị lại bị chẩn đoán ung thư da lần thứ hai. Lần này, chị phát hiện thấy có một nốt ruồi thay đổi trên cơ thể mình trong khi đang đi nghỉ. Giờ đây cứ ba tháng chị lại đi kiểm tra một lần và phải tự động viên bản thân với mỗi lần đi khám.

Tổng cộng, chị Terri đã phải cắt bỏ tám nốt ruồi và rất có thể bệnh ung thư da sẽ vẫn quay trở lại. Chị rất bức xúc trước việc ngành công nghiệp tắm nâu da đang bị mất kiểm soát, và kem chống nắng chỉ được coi là một loại mỹ phẩm chứ không phải dược phẩm như hiện nay. 

Công chúng vẫn rất mù mờ về tác hại mà nó gây ra. Và vì thế, theo chị những cơ sở làm đẹp cung cấp dịch vụ tắm nâu da nên được đưa ra cảnh báo về sức khỏe giống như trên những bao thuốc lá.

Nhiều người coi việc cấm sử dụng giường tắm nâu da là sự độc tài. Nhưng các số liệu cho thấy mối liên hệ giữa các giường tắm nâu da và bệnh ung thư da là rất rõ ràng.

Nữ diễn viên nổi tiếng Anh 2 lần ung thư da vạch mặt nguyên nhân ung thư bị che giấu - Ảnh 2.

Chị Terri có làn da rám nắng trong một kì nghỉ

Chị Terri biết đây sẽ là một cuộc tranh đấu khó khăn vì theo chị, xã hội này cần một sự thay đổi về văn hóa để chấm dứt tình trạng tán dương những làn da rám nắng. Chị thấy tức giận với việc những bộ phim như Towie, trong đó có cảnh những diễn viên đi tới các trung tâm làm đẹp để tắm nâu da.

Chị không thể quay lại tuổi thiếu niên và rút lại những việc làm của mình lúc đó, nhưng hy vọng kinh nghiệm và câu chuyện của chị có thể giúp giới trẻ ngày nay tránh được sai lầm đau đớn, thậm chí là chết người này.

*Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại