Cả làng ra vây xe tải mang hơn 6 tấn mực thối đi chôn lấp gần bờ đê

Gia Hưng |

Phát hiện 2 chiếc xe tải chở nhiều tấn mực thối đi chôn cất gần bờ đê, hàng trăm người dân đã ra vây xe phản đối.

Chiều tối 1/10, ông Lê Đình Thảo - Trưởng công an xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía xã đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc hàng trăm người dân phản đối, vây 2 xe tải chở hải sản thối đi chôn lấp gần bờ đê của xã này.

Trước đó vào khoảng 11h trưa 1/10, người dân xã Thạch Trung phát hiện chiếc xe tải mang BKS 38C - 085.98 chở hàng chục thùng xốp bên trong đựng đầy hải sản đã bốc mùi hôi thối. Cạnh đó, chiếc máy múc đang đào hố để chôn lấp gần bờ đê Trung Hạ.

Sau khi phát hiện vụ việc, hàng trăm người dân xã Thạch Trung đã kéo nhau ra phản đối, vây xe tải và máy múc, không cho chôn lấp số hải sản này.

Cả làng ra vây xe tải mang hơn 6 tấn mực thối đi chôn lấp gần bờ đê - Ảnh 1.

Người dân vây không cho chiếc xe tải đổ mực, cá hôi thối chôn lấp gần bơ đê Trung Hạ.

Cùng lúc này, người dân tiếp tục phát hiện chiếc xe tải mang BKS 38C - 094.04 chở theo nhiều thùng đựng cá, mực bốc đã mùi hôi thối đi trên quốc lộ 1A, đoạn Nam Cầu Cày đi chôn lấp. Quá bức xúc nên người dân đã chặn xe tải này không cho lưu thông.

Người sân sau đó còn kéo các thùng xốp đựng hải sản ném ra giữa đường khiến mực, sữa vương vãi khắp nơi. Sự việc đã khiến quốc lộ 1A hỗn loạn.

Cả làng ra vây xe tải mang hơn 6 tấn mực thối đi chôn lấp gần bờ đê - Ảnh 2.

Người dân chặn chiếc xe chở hải sản thối.

Theo tìm hiểu được biết, toàn bộ số cá, mực (hơn 6 tấn) là của một người chủ (trú xã Thạch Bằng, Lộc Hà) mang đến gửi kho lạnh của 1 hộ dân ở xã Thạch Trung từ năm ngoái. 10 ngày trước kho này di chuyển đi nơi khác nên không cắm tủ lạnh khiến toàn bộ số hải sản trên hôi thối.

Do hải sản hỏng nên phía xã đã lập hội đồng tiêu huỷ, chôn lấp gần bờ đê Trung Hạ. Tuy nhiên người dân không đồng tình nên khi phát hiện đã phản đối.

Cả làng ra vây xe tải mang hơn 6 tấn mực thối đi chôn lấp gần bờ đê - Ảnh 3.

Chiếc xe thứ 2 chở đầy hải sản thối bị người dân phát hiện rồi chặn đường và ném mực vương vãi khắp nơi.

Theo Trưởng Công an xã Thạch Trung, do người dân phản đối không cho chôn lấp nên phía xã sẽ đưa toàn bộ số hải sản trên vào TX. Kỳ Anh để xử lý bằng công nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại