"Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, sẽ không còn ai tin nước Mỹ"

Phạm Huân - Vũ Hợp |

Nếu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, sẽ không ai còn tin vào nước Mỹ nữa.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 19/9 cho biết nếu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, sẽ không ai còn tin vào nước Mỹ nữa. Ông Hassan Rouhani cũng tuyên bố Iran lúc đó có thể sẽ nối lại việc mở rộng năng lực hạt nhân của mình.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC của Mỹ ngay trước khi tổng thống Donald Trump có bài phát biểu lần đầu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Trong bài phát biểu của mình, ông Donald Trump đã gọi Iran là chế độ giết người và thỏa thuận hạt nhân là nỗi hổ thẹn đối với Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này sẽ trả giá cao, đồng nghĩa với việc không quốc gia nào sẽ tin vào Mỹ nữa và cam kết của Iran sẽ không còn nữa và nước này sẽ tự do theo đuổi một con đường mới.

Tuy nhiên, ông Hassan Rouhani cũng nhấn mạnh Iran sẽ không theo đuổi việc sản xuất vũ khí hạt nhân và không có ý định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Ông Rouhani cho biết, Iran sẽ không từ bỏ các năng lực tên lửa phòng thủ của mình và cho rằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo nằm ngoài thỏa thuận hạt nhân. Ông cũng chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Donald Trump coi nước này và Triều Tiên là các mối đe dọa hạt nhân.

Theo thỏa thuận khung ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung quốc, Đức, và Nga, Iran đồng ý từ bỏ các chương trình hạt nhân của mình để đổi lại việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức ngoại giao Mỹ đã dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận này và cho rằng Iran đã vi phạm tinh thần của thỏa thuận. Chính quyền Mỹ mới đây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran do nước này phát triển tên lửa đạn đạo và phóng một quả tên lửa mang theo vệ tinh vào quỹ đạo.

Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc một số các biện pháp trừng phạt mới do Iran triển khai các lực lượng ở Iraq và Syria cũng như hỗ trợ các nhóm phiến quân ở một số nơi trên thế giới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại