Bất nhất xử lý nhà vườn trái phép của gia đình Phó ban tổ chức tỉnh ủy

Sa Hà - Thạch Quý |

Trong khi Chánh văn phòng UBND huyện nói cho phép giữ lại nhà vườn trái phép của con rể Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai thì Bí thư huyện ủy lại nói sẽ tháo dỡ công trình sai phạm.

Hôm nay, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất (Đồng Nai) Bùi Thị Bích Thủy xác nhận sẽ xem xét xử lý đối với công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu - Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Theo bà Thủy, quan điểm của huyện là xử lý theo đúng quy định, công bằng với mọi công dân. Công trình trên xây sai thì chắc chắn sẽ tháo dỡ theo đúng quy định.

Nhà vườn trái phép được xây dựng trên khu đất 2.000 m2 ở ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.

Năm 2014, khu đất thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Đấu - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Đấu từng đến chính quyền xã xin xây dựng nhà cấp 4, nhưng vì là đất nông nghiệp, không được xây dựng các công trình kiên cố, nếu có chỉ được xây nhà tạm để chứa nông sản, dụng cụ sản xuất hoặc chòi canh giữ đất nên xã không đồng ý.

Đầu tháng 4/2017, chính quyền địa phương phát hiện nhà vườn được xây trái phép trên đất của ông Đấu. Bên trong tường rào cao 2 m là công trình nhà, nhà nghỉ mát kiên cố, có đường lát gạch, cây cảnh…

1 tháng sau vị cán bộ này sau đó làm thủ tục tặng lại cho con rể tên Tài.

Mới đây, bà Lê Thị Kim Trinh - Chánh văn phòng UBND huyện Thống Nhất xác nhận công trình sai phạm của gia đình ông Đấu.

Chính quyền sau đó đã xử phạt 23 triệu đồng đối với con rể ông Đấu nhưng cho phép gia đình này giữ lại nhà vườn sai phạm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại