Nhà vườn không phép của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Chờ ý kiến cấp trên do “liên quan cán bộ”

T.Công |

Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh xác nhận khu nhà vườn của ông Đấu xây trên đất nông nghiệp và cho hay, địa phương đang chờ ý kiến cấp trên do "liên quan tới cán bộ".

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh Nguyễn Hồng Đông khẳng định trên tờ Vietnamnet, khu đất mà gia đình ông Nguyễn Văn Đấu (Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai) xây nhà vườn tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nằm trong quy hoạch đất nông nghiệp.

Do đó, đất chỉ được xây nhà tạm để cất nông sản, dụng cụ sản xuất hoặc chòi canh giữ đất chứ không được phép xây nhà ở kiên cố.

Ông Đông khẳng định khu đất thuộc sở hữu của ông Đấu.

Nhưng khi trả lời tờ Đất Việt, ông Nguyễn Văn Đấu cho rằng khu đất rộng chừng 2.000 m2 tại ấp Trần Hưng Đạo đó thuộc sở hữu của con rể, lúc đầu ông chỉ đứng tên mua hộ và ông đã chuyển đổi toàn bộ lại cho con rể vào năm 2005.

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cũng phủ nhận thông tin từ chính quyền địa phương khi cho rằng đất này là đất thuộc quy hoạch nông nghiệp, đồng thời nói "đây là đất trồng cây lâu năm".

"Tôi biết chắc về nguyên tắc đất trồng cây lâu năm phải được xây nhà trên đó để bảo vệ tài sản, cây cối xung quanh", tờ Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Văn Đấu.

Ông Đấu chia sẻ với báo giới trong nước, ông chỉ có hai con gái, gia đình cũng sống tại căn nhà ở TP Biên Hòa thì đâu cần xây thêm biệt thự. Con rể ông vì muốn có nơi kinh doanh nên đã làm căn nhà cấp bốn ở khu đất tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh.

Vị Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai thừa nhận trên tờ Tuổi trẻ việc con rể "xin phép chưa được mà làm nhà cũng hơi quá".

Nguồn trên cũng dẫn lời một lãnh đạo huyện Thống Nhất cho hay, căn nhà là do con của ông Đấu xây.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại