Angelina Jolie bị chẩn đoán liệt mặt và đây là những điều bạn cần biết về căn bệnh đáng sợ

Tiểu Nguyễn |

Ngoài việc phải cắt bỏ ngực vì ung thư vú, cắt bỏ buồng trứng, mới đây nữ diễn viên mới chia sẻ mình còn bị liệt mặt.

Xôn xao thông tin Angelina Jolie mắc thêm bệnh liệt mặt

Trang báo Health đưa tin, nữ minh tinh xinh đẹp của thế giới, Angelina Jolie, đã có buổi trò chuyện, chia sẻ những tâm sự về việc phẫu thuật cắt bỏ hai màng phổi, phẫu thuật phòng ngừa tái tạo và cắt bỏ buồng trứng.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mới đây, nữ diễn viên còn phải đối đầu với một căn bệnh nguy hiểm khác: Bệnh liệt mặt.

Trên trang bìa mới nhất của Vanity Fair, Jolie đã lộ rõ khuôn mặt bại liệt vào năm ngoái.

Cô chia sẻ với phóng viên buổi hôm ấy: "Đôi khi phụ nữ trong gia đình đã tự đặt mình vào vị trí cuối cùng cho đến khi thể hiện sức khỏe của chính mình", Jolie cho biết.

Angelina Jolie bị chẩn đoán liệt mặt và đây là những điều bạn cần biết về căn bệnh đáng sợ - Ảnh 1.

Trên trang bìa mới nhất của Vanity Fair, Jolie đã lộ rõ khuôn mặt bại liệt vào năm ngoái.

Bệnh liệt mặt xảy ra khi một dây thần kinh ở mặt trở nên sưng hoặc viêm, gây ra các triệu chứng như suy nhược cơ, chảy nước dãi, co giật, tê liệt mí mắt, góc miệng.

Những triệu chứng này thường ảnh hưởng một nửa khuôn mặt, triệu chứng trở nên trầm trọng hơn sau 48h.

Khoảng 40.000 người Mỹ được chẩn đoán mắc phải bệnh này mỗi năm. Mặc dù có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai nhưng liệt mặt phổ biến nhất ở phụ nữ mang thai, người bị cúm, cảm lạnh và bệnh nhân tiểu đường.

David Simpson (Trưởng khoa Thần kinh tại Trường Y khoa Icahn ở Sinai, New York) cho biết, nguyên nhân dẫn đến bệnh liệt mặt đôi khi không hoàn toàn rõ ràng.

"Trong phần lớn các trường hợp, chúng tôi không xác định được nguyên nhân cụ thể của bệnh liệt Bell – hay còn gọi là liệt mặt, liệt dây thần kinh mặt, liệt mặt ngoại biên, dù căn bệnh được cho là liên quan đến nhiễm virus.

Để chống lại nhiễm trùng, cơ thể sản sinh ra chứng viêm, từ đó điều khiển sai hướng hoạt động của dây thần kinh chuyển động trên gương mặt bạn", David Simpson cho biết.

Angelina Jolie không chia sẻ mình có bị nhiễm trùng không nên nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được làm rõ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Simpson (chuyên gia chưa từng điều trị cho nữ diễn viên) khẳng định, nguyên nhân gây nên hiện tượng liệt mặt chắc chắn không phải là do cắt bỏ ngực hay cắt bỏ buồng trứng.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý thêm, những người đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hoặc các bệnh khác có khả năng bị suy yếu hệ thống miễn dịch đều có nguy cơ cao hơn mắc bệnh liệt mặt.

Angelina Jolie bị chẩn đoán liệt mặt và đây là những điều bạn cần biết về căn bệnh đáng sợ - Ảnh 2.

Angelina Jolie không chia sẻ mình có bị nhiễm trùng không nên nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được làm rõ.

Một bác sĩ có thể chẩn đoán liệt mặt khi nhìn vào khuôn mặt người đó nhưng cũng có thể thực hiện xét nghiệm máu, MRI, hoặc chụp CT để phát hiện các nguyên nhân khác của tình trạng liệt mặt như tiểu đường hoặc ung thư.

Điều trị bệnh liệt mặt thường bắt đầu bằng việc chăm sóc các các bộ phận bị liệt trên khuôn mặt, đặc biệt là vùng mắt.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể không nhắm mắt được vì bị tê liệt vùng mắt, có thể dẫn đến thiệt hại giác mạc.

Tiến sĩ Simpson nói rằng thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ, có thể đeo một miếng dán mắt qua đêm để ngăn ngừa tình trạng này.

Để tăng tốc độ phục hồi, các bác sĩ thường kê toa một loại thuốc steroid như prednisone để hạn chế tình trạng viêm ở dây thần kinh mặt.

Tiến sĩ Simpson giải thích các loại thuốc kháng virus như valacyclovir cũng có thể được sử dụng kết hợp với một loại steroid. Cả hai loại thuốc thường được thực hiện trong khoảng 7 đến 10 ngày trong giai đoạn đầu của bệnh liệt mặt.

Căn bệnh có khả năng hồi phục hoàn toàn bằng châm cứu

Hầu hết mọi người đều hồi phục hoàn toàn trong vài tuần tới vài tháng mà không có biến chứng dài hạn. Jolie nói với Vanity Fair rằng cô đã hồi phục hoàn toàn bằng cách châm cứu. Một tỷ lệ nhỏ có thể không hồi phục hoàn toàn.

Tiến sĩ Simpson nói nếu liệt mặt kéo dài hơn 6 tháng – 1 năm, phẫu thuật chỉ có thể giúp khôi phục lại một số cử động và cân đối khuôn mặt không toàn diện.

Angelina Jolie bị chẩn đoán liệt mặt và đây là những điều bạn cần biết về căn bệnh đáng sợ - Ảnh 3.

Một số biểu hiện điển hình của bệnh liệt mặt.

Chia sẻ thêm về bệnh liệt mặt, BS Vũ Hữu Ngõ (nguyên trưởng khoa Châm cứu và Dưỡng sinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương) cho biết thêm, căn bệnh này dễ nhầm lẫn sang liệt trung ương – thường xuất phát từ các nguyên nhân như tai biến mạch máu não, huyết áp cao hoặc các bệnh về tim mạch.

Bệnh nhân bị liệt mặt (viêm dây thần kinh số 7 ngoại biên) nếu không được chữa trị kịp thời sẽ để lại những di chứng liệt méo miệng, rất mất thẩm mỹ. Khi bệnh để quá 2-3 năm thì sẽ trở thành tật cực khó chữa khỏi hoàn toàn.

Để điều trị viêm dây thần kinh số 7, theo BS Ngõ, nguyên tắc do lạnh là phải khu phong tán hàn, kết hợp châm cứu bằng điếu ngải (hơ vào các chân kim, làm nóng lên để tán hàn), vì cơ chế lạnh làm co mạch máu.

Đây là giai đoạn quyết định. Nếu không thực hiện đúng giai đoạn này thì việc điều trị khỏi bệnh sẽ gặp khó khăn.

"Nếu bệnh nhân bị chạy dây thần kinh từ chỗ này sang chỗ khác thì cần phải kiên trì châm cứu trong tuần đầu điều trị. Một số trường hợp không đỡ là do cương bệnh.

Bệnh nhân cần phải kiên trì châm cứu trong tuần đầu, không nên châm quá nhiều kim vào mặt", BS Ngõ lưu ý.

Angelina Jolie bị chẩn đoán liệt mặt và đây là những điều bạn cần biết về căn bệnh đáng sợ - Ảnh 4.

Để điều trị viêm dây thần kinh số 7, theo BS Ngõ, nguyên tắc do lạnh là phải khu phong tán hàn, kết hợp châm cứu bằng điếu ngải.

Về quá trình châm cứu, BS Ngõ khẳng định bệnh viêm dây thần kinh số 7 cần được chia liệu trình: Liệu trình đầu là 20 ngày châm liên tục. Sau đó nghỉ 10 ngày rồi mới châm liệu trình thứ hai.

Trong quá trình châm cứu, người bệnh khi đi ra ngoài cần đeo kính, khẩu trang kín mặt khi đi đường.

"Bệnh nhân bị liệt mặt nếu có dùng thuốc thì chỉ là hỗ trợ, muốn khỏi hoàn toàn thì phải sử dụng đến châm cứu", BS Ngõ khẳng định.

Bệnh nhân không nên tiêm thuốc vào mặt vì hành động này rất dễ gây xơ cứng, liệt mặt vĩnh viễn.

Để phòng tránh bệnh, chuyên gia khuyến cáo, không nên để quạt thẳng mặt, không lạm dụng điều hòa, không để điều hòa chiếu một bên người khi ngủ.

Khi đi ra ngoài, người lớn cần xoa bóp ngũ quan ở mặt trước khi ra ngoài, trẻ con cần tránh lạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại