Hồi hộp chờ đợi cuộc đối đầu trực tiếp giữa xe tăng T-90 và Type 96

Nam Đồng |

Trong giải đấu Tank Biathlon 2017, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia mang xe tăng của mình tới tranh tài chứ không sử dụng T-72B3 do Nga cung cấp.

Trong cuộc thi Tank Biathlon 2017, đội Trung Quốc vẫn tin dùng và mang tới Nga dàn xe tăng Type 96B - dòng chiến xa đã thể hiện được năng lực khá tốt qua cuộc thi năm ngoái. Dựa trên những đánh giá về ưu nhược điểm rút ra trên thao thường, phía Trung Quốc đã cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hơn nữa tính năng của chiếc MBT này.

Dựa trên thành tích hạng 3 chung cuộc năm 2014, cùng 2 lần liên tiếp giành ngôi vị quán quân năm 2015 và 2016, Trung Quốc tràn đầy tự tin sẽ xác lập lịch sử tại giải đua xe tăng lần này.

Hồi hộp chờ đợi cuộc đối đầu trực tiếp giữa xe tăng T-90 và Type 96 - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96B của Trung Quốc tại điểm tập kết để chuẩn bị lên tàu sang Nga tham dự cuộc đua Tank Biathlon 2017

Trong khi đó nhằm mục đích cải thiện thành tích, tránh lặp lại kết quả không lấy gì làm tự hào tại các giải đấu cũ, năm nay phía Ấn Độ đã quyết định mang chiếc chiến xa mạnh nhất của họ là T-90 Bhisma sang thi đấu.

T-90 Bhisma là biến thể Ấn Độ sự lắp ráp trong nước dựa trên nguyên mẫu T-90S theo giấy phép của Nga. So với T-90S thì xe tăng Bhisma được bổ sung một vài thiết bị điện tử có nguồn gốc Pháp như kính nhìn đêm hay máy tính đạn đạo... tuy vậy chiến xa của New Delhi lại không có "đôi mắt đỏ" thuộc hệ thống Shtora-1 như trên T-90S.

Hồi hộp chờ đợi cuộc đối đầu trực tiếp giữa xe tăng T-90 và Type 96 - Ảnh 2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Bhisma của Ấn Độ được vận chuyển tới địa điểm dự thi bằng đường sắt

Sự có mặt của T-90 Bhisma, Type 96B cùng với T-72B3/B3M hứa hẹn sẽ đẩy chất lượng giải đấu năm nay lên một tầm cao mới, hấp dẫn và kịch tính gấp nhiều lần do sự đa dạng chủng loại cũng như số đội đua.

Bên cạnh đó, khán giả đang rất hồi hộp chờ đợi cuộc đối đầu trực tiếp giữa T-90 Bhisma với Type 96B để có được cái nhìn chính xác nhất về khả năng thực tế của hai dòng tăng chủ lực thuộc hai cường quốc quân sự là láng giềng nhưng lại không có mối quan hệ thực sự tốt đẹp.

Qua cuộc đua tranh này, những nhà nhập khẩu vũ khí còn hy vọng sẽ tìm ra loại xe tăng phù hợp nhất cho quân đội nước mình. Không quá khi nói rằng Tank Biathlon 2017 chính là cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm đáng xem hơn nhiều những hội chợ vũ khí truyền thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại