Việt Nam có thể đóng thêm 4 tàu tên lửa Molniya

Ly Vy |

Theo báo cáo thường niên của nhà máy đóng tàu Vympel (Nga), phía nhà máy này đang tiến hành đàm phán với Việt Nam về khả năng đóng thêm 4 tàu tên lửa tấn công nhanh đề án 1241.8 (lớp Molniya).

"Trước đó, nhà máy đã thực hiện hợp đồng cung cấp giấy phép đóng 6 tàu thuộc đề án 1241.8 tại Việt Nam. Và nay cả 2 phía đang tiến hành đàm phán đóng thêm 4 tàu nữa" - bản báo cáo cho biết.

Ngoài ra, nhà máy Vympel cũng đang đàm phán để cung cấp các tàu thuộc đề án 1241.8 hiện đại hóa cho một số khách hàng nước ngoài khác.

Trước đó, các nguồn tin từ phía Nga (cụ thể ở đây là Viện Thiết kế hàng hải trung ương Almaz và Nhà máy đóng tàu Vympel) cho biết, Việt Nam có thể đóng thêm 4 tàu tên lửa Molniya 1241.8 nâng cấp với cấu hình vũ khí mạnh hơn.

Là "nắm đấm thép" của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tàu tên lửa cao tốc Molniya thuộc đề án 1241.8 đóng vai trò quan trọng, cấu thành nên sức mạnh của đội tàu mặt nước. Tuy kích thước nhỏ bé nhưng các tàu Molniya lại có tốc độ cao và đặc biệt là hỏa lực cực mạnh với 16 tên lửa hành trình chống hạm Uran-E.

Hợp đồng đóng tàu Molniya thuộc đề án 1241.8 cho Việt Nam được ký kết vào năm 2006, bao gồm đóng 2 tàu tại Nga và 6 tàu tại Việt Nam với tổng giá trị hợp đồng lên đến 1 tỷ USD.

Hai tàu Molniya đầu tiên đóng tại Việt Nam đã được hạ thủy lần lượt vào tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2013. Hai tàu tiếp theo (M5, M6) được hạ thủy vào ngày 14/04/2016 và đã được biên chế cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại