Chủ tịch Đà Nẵng: "Chưa biết giữ nguyên Sơn Trà là giữ nguyên như thế nào"

Đình Thức |

"Nếu thu hồi các dự án ở núi Sơn Trà thì phải bồi thường, bố trí lại nên không đơn giản, đặc biệt là khi quy ra tiền", ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Đà Nẵng đi tìm cái X ở Sơn Trà

Ngày 27/6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Tại cuộc họp, nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc dư luận như quy hoạch bán đảo Sơn Trà đã liên tục được chất vấn. 

Đại diện các cơ quan báo chí đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng nêu rõ quan điểm cũng như kết quả rà soát các dự án ở bán đảo Sơn Trà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đến thời điểm này việc quy hoạch bán đảo Sơn Trà không phải là quan điểm gì nữa mà lãnh đạo thành phố đã thể hiện từ trước. Ngay sau khi vụ việc xây dựng trái phép khu du lịch biển Tiên Sa trên núi Sơn Trà xảy ra và có chỉ đạo của Thủ tướng, Đà Nẵng đã đề xuất kết hợp rà soát lại quy hoạch.

Chủ tịch Đà Nẵng: Chưa biết giữ nguyên Sơn Trà là giữ nguyên như thế nào - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì họp báo

Chính quyền Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên đề xuất việc đó. Thành phố đã có nhiều công văn chủ động nhắc lại việc này và bày tỏ quan điểm.

"Quan điểm của Đà Nẵng là đi tìm một sự cân bằng hợp lý, tích cực giữa bảo tồn giá trị sinh thái, rừng đặc dụng, môi trường cảnh quan quan thiên nhiên với việc khai thác để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đây giống như một phương trình cần cân bằng để đi tìm cái X như thế nào cho nó phù hợp", ông Thơ nói.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, thời hạn hoàn tất rà soát, báo cáo Thủ tướng là ngày 30/8. UBND TP Đà Nẵng đang chờ Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, có tiếng nói để được tham vấn.

Chủ tịch Đà Nẵng: Chưa biết giữ nguyên Sơn Trà là giữ nguyên như thế nào - Ảnh 2.

Đà Nẵng đang đi tìm nhân tố X để cân bằng việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Sơn Trà

"Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát về quy hoạch, rà roát từng dự án. Chúng tôi đụng đến đâu thì tìm cách tháo gỡ đến đó, chúng tôi sẽ báo cáo với tập thể thường vụ để lấy ý kiến", ông Thơ cho hay.

Người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng cũng cho biết, hiện có đến 25 dự án, trong đó có 18 dự án phát triển du lịch với tổng diện tích đất được giao, cho thuê và giao quản lý là 1.400 hecta. Hầu hết các dự án này đều hoàn thành thủ tục về đất đai, đã có sổ từ rất lâu. Một số dự án trên đã triển khai, một số đang triển khai và chưa triển khai.

Khó giữ nguyên Sơn Trà

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết muốn giải bài toán Sơn Trà không phải là được ngay. Đà Nẵng có quan điểm tăng cường giữ gìn sinh thái nhưng cũng phải tính đến việc phát triển Sơn Trà.

"Chúng tôi nhận được rất nhiều quan điểm từ dư luận đóng góp ý kiến về vấn đề này.

Có ý kiến cho rằng phải giữ nguyên hiện trạng Sơn Trà. Chúng tôi cũng chưa biết giữ nguyên hiện trạng Sơn Trà là giữ nguyên như thế nào.

Quan điểm thứ 2 là tối đa hóa bảo tồn và giảm tối thiểu phát triển và quan điểm nữa là cân bằng bảo tồn và phát triển.

Những vấn đề này chúng tôi sẽ tham khảo qua các hội thảo để giải bài toán phát triển nhưng không xung đột với môi trường. Chúng tôi không để việc phát triển kinh tế lấn át đi nhưng xử lý vụ việc như thế này cần có thời gian", ông Thơ nhấn mạnh.

Theo ông Thơ, do các dự án đã triển khai đầy đủ thủ tục nên rất khó thu hồi. Nếu thu hồi dự án thì phải bồi thường, bố trí lại. Đây là điều không đơn giản, đặc biệt là quy ra tiền.

Sơn Trà là vị trí đắc địa nên nếu thu hồi số tiền bồi thường rất lớn. Nếu bố trí lại thì phải có vị trí đắc địa tương tự và phải giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa.

"Giải quyết vấn đề không phải như nhà của mình, muốn là được.

Về doanh nghiệp họ cũng bức xúc. Họ đã triển khai dự án, vay ngân hàng nên cần có cái lý, cái tình. Nếu dừng dự án của họ thì họ sẽ kiện ngay", ông Thơ bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại