"Kẻ hủy diệt" sắp xung trận cùng quân đội Nga

Ly Vy |

Theo bmpd, tập đoàn Uralvagonzavod, Nga đang chuẩn bị triển khai chế tạo hàng loạt xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator.

Hiện tại, hàng chục binh sĩ Nga đã đến Tập đoàn Uralvagonzavod để huấn luyện sử dụng dòng xe này.

Trong vòng 2 tuần, các binh sĩ sẽ tham gia khóa học lý thuyết về xe BMPT và nay họ đang tìm hiểu các loại vật liệu cấu thành nên loại xe này tại văn phòng thiết kế của Tập đoàn.

Quá trình mua sắm dự kiến bắt đầu vào năm 2018. Hiện tại số lượng xe BMPT được đặt mua chưa rõ nhưng sẽ không dưới 10 chiếc.

Cấu hình của mẫu BMPT Terminator cung cấp cho Quân đội Nga sẽ tương tự như phiên bản đã bán cho Kazakhstan. Kíp xe BMPT Terminator gồm 5 người, vũ khí trang bị gồm 4 tên lửa chống tăng Ataka-T, 2 pháo 2A42 cỡ nòng 30mm, 2 súng máy PKT và 2 súng phóng lựu AG-17D.

BMPT đã vượt qua các cuộc kiểm tra cấp quốc gia, thông số kỹ thuật đúng như trong thiết kế. Hiện tại, BMPT có thể được nâng cấp kính ngắm ảnh nhiệt tại vị trí của trưởng xe.

Kẻ hủy diệt sắp xung trận cùng quân đội Nga - Ảnh 1.

BMPT trong biên chế Lục quân Kazakhstan.

Quá trình phát triển mẫu xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT bắt đầu trong giai đoạn 1998 - 1999 sau kinh nghiệm từ quá trình tác chiến ở chiến trường Chechnya.

Đến năm 2006, BMPT hoàn tất thử nghiệm cấp quốc gia và được đề nghị cho sản xuất loạt (dự kiến vào năm 2010). Hai nguyên mẫu đầu tiên của BMPT sau khi được thử nghiệm với hỏa lực thật, mìn cũng như các loại bom cài bên vệ đường đã cho thấy khả năng sống sót cao.

Uralvagonzavod sau đó đã chế tạo 3 chiếc cho Bộ Quốc phòng Nga nhưng Bộ trưởng lúc đó là ông Anatoly Serdyukov đã dừng chương trình này. Ba chiếc BMPT được bán cho Kazakhstan trong giai đoạn 2010 - 2012 và chúng đã cho thấy mức độ hiệu quả cao trong các cuộc tập trận.

Quyết định biên chế BMPT cho Lục quân Nga được đưa ra dựa trên các phân tích, cũng như kinh nghiệm trong cuộc chiến tại Syria.

Chiến trường Syria đã cho thấy nhu cầu cấp bách về một loại vũ khí chuyên dụng cho các hoạt động chống khủng bố. Thật không may rằng tầm nhìn ngắn hạn của các quan chức quốc phòng đã trì hoãn quá trình trang bị BMPT cho Lục quân Nga ít nhất 8 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại