Hình ảnh cho thấy cách rửa mặt quen thuộc của nhiều người làm hại da không ngờ

Vân Anh |

Rửa mặt không đúng cách không chỉ phá hủy da mà còn làm các mao mạch bị tổn thương. Hướng dẫn bằng hình ảnh của chuyên gia sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Làm sạch khuôn mặt buổi sáng và ban đêm là quy tắc cơ bản nhất của bất kì quy trình chăm sóc da nào. Tuy nhiên nếu rửa mặt trong lúc tắm thì lại không mang lại lợi ích gì.

Trong khi nhiều người vẫn cho là úp mặt xuống dưới bề mặt nước là chìa khóa giúp cho làn da sạch sẽ hoàn toàn, thì Kaye Scott – một chuyên gia chăm sóc da - cho biết, trên thực tế, sức nóng và áp lực dưới nước gây hại cho da nhiều hơn.

Hình ảnh cho thấy cách rửa mặt quen thuộc của nhiều người làm hại da không ngờ - Ảnh 1.

Tiết lộ đáng kinh ngạc: Theo như chuyên gia chăm sóc da hàng đầu thì rửa mặt dưới vòi hoa sen gây hại cho da.

Cô Scott, người sáng lập và đồng giám đốc của The Clinic tại Bondi của Sydney cho biết: "Rất nhiều người vẫn rửa mặt dưới vòi sen với cùng nhiệt độ và áp suất như lúc họ đang tắm. Nhưng đây không phải là một ý tưởng hay”.

Hình ảnh cho thấy cách rửa mặt quen thuộc của nhiều người làm hại da không ngờ - Ảnh 2.

Thay vì vậy bạn nên rửa mặt bằng bồn rửa tay với nước ấm.

"Vòi hoa sen nóng có thể là nguyên nhân và thậm chí là làm hỏng mạng lưới mao mạch mỏng ở dưới má, làm cho chúng trở nên vô hình và tình trạng da ngày một xấu đi”, cô Scott cho biết.

Hình ảnh cho thấy cách rửa mặt quen thuộc của nhiều người làm hại da không ngờ - Ảnh 3.

Nước từ vòi hoa sen sẽ làm cho da mặt đau rát.

Các bác sĩ da liễu khác cũng đồng ý rằng mức nhiệt quá nóng có thể dẫn tới việc làm sạch da quá mức, khô da, gây kích ứng mạch máu dưới da và loại bỏ các các chất dầu bảo vệ tự nhiên của da.

Hình ảnh cho thấy cách rửa mặt quen thuộc của nhiều người làm hại da không ngờ - Ảnh 4.

Làm sạch quá: Có nhiều trường hợp làm sạch quá khiến cho mạch máu bị giãn, khuôn mặt trở nên đỏ rát.

BS Scott cho biết: "Cách tốt nhất để giữ cho làn da của bạn trông đẹp nhất là làm sạch và rửa mặt tại bồn tắm với nước ấm".

Bởi vì da mặt không phải đối diện trực tiếp với dòng nước nên da sẽ ít bị hư hỏng hơn. Hơn nữa, khi cho nước vào tay rồi vỗ lên da mặt, bạn không chỉ sử dụng ít nước hơn nhưng da mặt cũng cảm nhận thấy mát hơn.

Hình ảnh cho thấy cách rửa mặt quen thuộc của nhiều người làm hại da không ngờ - Ảnh 5.

Cách rửa mặt tốt nhất: Hứng nước vào tay rồi vỗ lên da mặt.

Kĩ thuật này cũng sẽ giúp thu nhỏ các lỗ chân lông và kích thích tuần hoàn.

*Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại