Những công nghệ kỳ diệu sẽ xuất hiện cùng thời điểm con người sinh sống tại sao Hỏa

Hoa Hướng Dương |

Năm 2030, NASA tin rằng họ có thể đưa con người lên sao Hỏa sinh sống. Đây cũng là thời điểm mà nhiều phát minh công nghệ kỳ diệu được ứng dụng rộng rãi.

Hãy cùng xem những phát minh công nghệ sẽ xuất hiện vào năm 2030 tuyệt vời như thế nào nhé!

1. Robot và trí thông minh nhân tạo

Những công nghệ kỳ diệu sẽ xuất hiện cùng thời điểm con người sinh sống tại sao Hỏa - Ảnh 1.

Trí thông minh nhân tạo có thể làm lãnh đạo năm 2030. Ảnh Internet.

Mặc dù hiện nay, robot đã xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng tới năm 2030 chúng sẽ thật sự là một cuộc cách mạng lớn khi robot dược sĩ sẽ xuất hiện với sự tinh vi, phức tạp hơn so với các loại robot công nghiệp.

Thực tế, robot dược sĩ đã được ứng dụng trong quân đội Mỹ và nó sẽ sớm được nhân rộng trên nhiều nơi khác.

Nhà tương lai học đang làm việc cho hãng Google – ông Ray Kurzweil còn dự đoán năm 2030, con người sẽ là một thực thể lai với robot (con người sẽ sống với những "bộ não" trên công nghệ điện toán đám mây).

Quá trình tự động hóa do trí thông minh nhân tạo xử lý sẽ thay thế công việc tinh vi của con người (chúng sẽ tham gia vào cả nền kinh tế tri thức) hay thậm chí tham gia vào ban lãnh đạo công ty.

2. Kết nối Internet ở mọi nơi và cho mọi người

Những công nghệ kỳ diệu sẽ xuất hiện cùng thời điểm con người sinh sống tại sao Hỏa - Ảnh 2.

Internet sẽ phổ biến toàn cầu và dễ sử dụng. Ảnh Internet.

Năm 2024, Internet sẽ được phủ sóng toàn cầu, giúp khoảng 4 tỉ người chưa được tiếp cận Internet có thể sử dụng nó dễ dàng hơn thông qua các thiết bị phủ sóng Internet từ không trung như vệ tinh hay khinh khí cầu.

Quần áo, xe hơi, thiết bị gia dụng, kính mắt... đều được trang bị Internet và bạn có thể kết nối ở mọi nơi, ngay cả ở ngoài đường.

Dự báo tới năm 2022, sẽ có khoảng 10% quần áo gắn chip để online. Những chiếc kính thông minh như Google Glass sẽ giúp con người trải nghiệm đa chiều hơn.

3. Máy in 3D và điện thoại cấy ghép dưới da

Những công nghệ kỳ diệu sẽ xuất hiện cùng thời điểm con người sinh sống tại sao Hỏa - Ảnh 3.

Máy in 3D có thể tạo ra cơ quan nội tạng nhân tạo. Ảnh Internet.

Không chỉ tạo ra xe hơi bằng công nghệ này, tới năm 2024 một ca cấy ghép gan nhân tạo sẽ được thực hiện bằng máy in 3D, hiện nay người ta đã ứng dụng công nghệ này để tạo khung xương lồng ngực và cấy ghép xương.

Như vậy trong tương lai, công nghệ in 3D sẽ còn tham gia vào cả y học với việc tạo ra các cơ quan nội tạng nhân tạo.

Điện thoại sẽ thu nhỏ như một con chip và được cấy ghép dưới da năm 2025, không những thế điện thoại còn tích hợp các chức năng khác như theo dõi sức khỏe hay giao tiếp với con ngươi qua sóng não.

4. Xe hơi tự hành và chia sẻ quyền sử dụng

Những công nghệ kỳ diệu sẽ xuất hiện cùng thời điểm con người sinh sống tại sao Hỏa - Ảnh 4.

Xe hơi sẽ thân thiện môi trường năm 2030. Ảnh Internet.

Là phương tiện di chuyển chủ yếu, xe hơi sẽ không cần người lái và thậm chí người ta sẽ chia sẻ quyền sử dụng thay vì xe hơi cá nhân. Chúng sẽ được sản xuất hàng loạt thông qua công nghệ in 3D.

Loại xe này sẽ an toàn hơn, thân thiện với môi trường, hiện nay nhiều quốc gia đã bắt tay vào việc sử dụng các loại xe hơi thân thiện môi trường như Đức (Hội đồng Liên bang Đức đã sẽ cấm hoàn toàn các loại xe hơi động cơ đốt từ năm 2030).

Chiếc xe này còn đặc biệt hơn vì trang bị cả một hê thống giải trí thư giãn (đọc sách, chơi game...) trong hành trình dài.

Bài viết tham khảo các nguồn: Businessinsider, Genk, Kenh14 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại